Fan M.U ăn mừng Van Gaal bị sa thải, mở đường để Mourinho gia nhập

ANTĐ - Triều đại 2 năm của Louis van Gaal tại M.U kết thúc hôm nay (23-5), chỉ 2 ngày sau khi Quỷ đỏ đăng quang chức vô địch FA Cup. 

Van Gaal đã tới trung tâm huấn luyện Carrington vào 8h45 sáng nay và nhận quyết định sa thải từ CLB, điều không làm cho mọi người ngạc nhiên.

CĐV M.U ủng hộ quyết định sa thải Van Gaal

Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng đều xác nhận tin mới từ M.U về quyết định sa thải Van Gaal lúc 13h (giờ địa phương).

Cựu HLV của Ajax, Barcelona và Bayern Munich vẫn còn 1 năm trong hợp đồng cũ, nhưng việc M.U chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League khiến ông phải trả giá.

Van Gaal sẽ nhận 6 triệu bảng tiền đền bù (nguồn tin khác nói là 5 triệu bảng), trong lúc các trợ lý Frans Hoek, Albert Stuivenberg và Max Reckers cũng bị mất việc.

HLV bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015, Jose Mourinho mong muốn được xác nhận trở thành người kế nhiệm Van Gaal trong tuần này.

Mặc dù cố gắng đưa “triết lý” bóng đá của mình tới Old Trafford, Van Gaal đã thất bại trong việc gây ấn tượng với những người ủng hộ M.U. Phong cách nặng về phòng ngự của chiến lược gia này vấp phải sự chỉ trích nặng nề, trong lúc Quỷ đỏ cũng lập kỷ lục buồn về thành tích ghi bàn.

Quyết định sa thải Van Gaal của M.U đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới hâm mộ. Hàng nghìn CĐV bày tỏ sự vui mừng, gửi lời chúc mừng tới M.U vì sự kiện này thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter.

Một số CĐV đã nói lời cảm ơn Van Gaal vì có công phát triển Jesse Lingard, Marcus Rashford hoặc đưa Anthony Martial về sân Old Trafford, nhưng phần lớn đều chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan, từ thành tích tệ hại cho đến màn trình diễn thiếu phục của Quỷ đỏ. 

Nếu không có gì thay đổi, cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho sẽ được xác nhận là người kế nhiệm băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Ở một số trận đấu gần đây, người ta có thể nhìn thấy những tấm băng rôn hoặc biểu ngữ của CĐV M.U kêu gọi sa thải Van Gaal và bổ nhiệm Mourinho.