FA Cup: Man City tiến gần tới Wembley

ANTĐ - Đoàn quân của HLV Mancini đã có chiến thắng dễ dàng trước Barnsley đến 5 bàn không gỡ và qua đó ghi tên mình vào bán kết Cúp FA mùa 2012-2013.


Man City đã có một trận đấu dễ dàng

Đối với Man City, cúp FA lúc này chính là hy vọng sáng sủa nhất về một danh hiệu sau khi bị đá văng khỏi mọi giải đấu mùa này và bị Man United bỏ quá xa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Vì thế, HLV Roberto Mancini không ngần ngại tung đội hình rất mạnh vào sân để áp đảo đối thủ ngay từ đầu. Yaya Toure, Gareth Barry, David Silva, Carlos Tevez, Samir Nasri và Edin Dzeko đều góp mặt, và dàn hảo thủ của đội chủ nhà đã không cho các vị khách Barnsley một chút cơ hội nào để làm nên bất ngờ.

Phút thứ 11, Tevez đã 'nổ phát súng' đầu tiên cho đội đương kim vô địch nước Anh. Từ đường chuyền rất thông minh của Yaya Toure, David Silva phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm trúng cột dọc trong pha đối mặt với thủ thành Steele của đội khách. Nhưng Tevez đã có mặt đúng lúc để chuyển  hóa cơ hội thành bàn thắng, 1-0 cho Man City!

Bàn thắng đến sớm giúp cho công việc của Man City trong phần còn lại của trận đấu trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Dù chơi khá nhàn nhã, nhưng Man City vẫn không cần quá nhiều thời gian để được ăn mừng bàn thắng thứ hai. Phút 27, Carlos Tevez lại ghi dấu ấn với cú căng ngang chuẩn xác để Kolarov băng vào làm tung lưới Barnsley và nhân đôi cách biệt cho Man City.

4 phút sau, cách biệt lại được nới rộng. Kolarov chuyền bóng cho David Silva đang băng lên trong vòng cấm của Barnsley. Nhạc trưởng người Tây Ban Nha khéo léo chuyền ngược lại  cho Tevez, và cầu thủ người Argentina thể hiện khả năng xoay sở tài tình trong phạm vi hẹp của mình giữa vòng vây các cầu thủ Barnsley và kết thúc thành công từ cự ly gần để nâng tỉ số lên 3-0. Đó cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Man City vẫn chưa có ý định dừng lại ở con số 3 bàn thắng. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Tevez hoàn tất cú hattrick của mình sau pha kiến tạo kỹ thuật bằng má ngoài của Nasri. Một pha dứt điểm không thể chê vào đâu được của Tevez và thủ thành Steele chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Đến phút 65, David Silva cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Cầu thủ người Tây Ban Nha có bóng từ giữa sân và anh phối hợp cùng Tevez để đưa bóng đến vòng cấm của Barnsley. Silva cũng chính là người kết thúc pha bóng sau 2 cú dứt điểm liên tiếp để ấn định tỉ số 5-0 cho trận cầu tại sân Etihad.

Với chiến thắng hoành tráng trước Barnsley, Man City đã giành vé vào bán kết một cách cực kỳ ấn tượng. Đối thủ của họ tại Wembley trong trận đấu tiếp theo ở cúp FA có thể sẽ là đội thắng trong hai cặp đấu Man United - Chelsea, Millwall - Blackburn hoặc Wigan, đội vừa gây bất ngờ khi khuất phục Everton 3-0 ngay trên sân khách.