“F1” của Rapper Việt lý giải về ồn ào của các sân chơi Rap thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù thị trường nhạc Việt đang ghi nhận sự trỗi dậy của nhạc Underground song đi kèm với đó là không ít ồn ào từ các sân chơi nhạc Rap dành cho giới trẻ.

“Ăn theo” sức hút từ một số cuộc thi Rap gây tiếng vang trong thời gian vừa qua, cụ thể là “King of Rap” và “Rap Việt”, một số sân chơi Rap dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên cũng được tổ chức với thí sinh là các em nhỏ dưới 16 tuổi. Dù chỉ phát sóng ở một vài kênh nhỏ song các gameshow này cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn cho rằng để các em thi thố tài năng ở thể loại nhạc Rap là chưa phù hợp, nhất là khi trong một số trường hợp, ngôn từ được sử dụng trong các bản Rap thường mang tính ngôn ngữ đường phố, thậm chí “đá xoáy” và công kích. Vì thế nhiều người e ngại việc để lứa tuổi thanh thiếu niên tiếp xúc quá sớm với những mặt trái của Rap sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và sự hình thành, phát triển nhân cách của các em sau này.

Rapper Young Uno

Rapper Young Uno

Trước những bàn tán và tranh luận trái chiều, Rapper Việt nổi tiếng có nghệ danh Young Uno (tên thật Trương Ngọc Dũng) trong lần tái xuất thị trường âm nhạc sau hơn 10 năm vắng bóng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. Theo đó, nam Rapper sinh năm 1984 cho biết, nhạc Rap có những góc thể hiện sự gai góc trong đời sống nội tâm con người một cách rất chân thật. Vì thế, nếu Rap một cách giả tạo thì sẽ dễ bị đào thải và khó chạm được đến người nghe. Trong khi các em từ 5 đến 16 tuổi là lứa tuổi thanh thiếu niên đang bắt đầu hình thành nội tâm, nhân cách nên sẽ rất khó để các em có thể cảm nhận được cuộc sống một cách thật nhất để đưa vào Rap. Đó là lý do nhiều bản Rap được các em viết ra khó có thể mang lên một cuộc thi hay gameshow.

Young Uno bày tỏ các sân chơi Rap dành cho lứa tuổi trẻ nếu có thì cần phải được biên tập nội dụng một cách kỹ lưỡng, đồng thời định hướng phù hợp để em các có thể tiệm cận được với thể loại nhạc này ở góc độ tích cực nhất. Đặc biệt, nam Rapper này khẳng định, Rap và Hip-hop dẫu sao vẫn là dòng chảy âm nhạc quốc tế, ở một số nước có nền âm nhạc phát triển thì thể loại này còn giữ vị trí hàng đầu. Bởi vậy, anh rất mong muốn trong thời gian tới thể loại nhạc Underground sẽ có sự trở lại đầy ngoạn mục.

“Giống như Sơn M-TP bây giờ cũng đã có sự kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài rồi nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sản phẩm giải trí thôi. Chúng ta nên có những chương trình tạo nguồn từ bây giờ để tìm ra những tài năng từ nhỏ và định hướng rõ ràng. Như vậy sau này mình nghĩ sẽ có những nghệ sĩ đúng nghĩa là nghệ sĩ quốc tế.” – Young Uno bày tỏ.

Trở lại với việc tái xuất thị trường âm nhạc sau hơn 10 năm vắng bóng, Young Uno cho biết, trong suốt quãng thời gian vừa qua, thật ra anh không hẳn là “mất tích” như nhiều người nghĩ mà chỉ lui về hậu trường, tham gia sản xuất âm nhạc, tập trung đào tạo tài năng trẻ. Bên cạnh đó, anh cũng dành thời gian để học hỏi và trau dồi bản thân từ các đồng nghiệp, từ thế hệ trẻ, nắm bắt xu thế của Rap, Hip-hop. Young Uno thừa nhận, năm vừa qua, thể loại Rap Việt “hồi sinh” và nhận được sự hưởng ứng lớn của khán giả. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè động viên anh quay trở lại hoạt động âm nhạc và anh cũng muốn thực hiện điều đó ở thời điểm này.

Để đánh dấu cho sự quay trở lại này, Young Uno quyết định trình làng MV có tựa đề “Hà Nội Chill”. Đây cũng là một ca khúc hiện đại về Hà Nội, như một bức tranh nhiều màu sắc thi vị về Thủ đô. Theo tiết lộ của êkip sản xuất, MV được dựng hoàn toàn bằng 3D và các kĩ xảo đậm chất điện ảnh nên khá tốn kém. Dù vậy, Young Uno tin tưởng rằng ca khúc sẽ chinh phục được trái tim những người yêu nhạc, đặc biệt là những ai đã và đang sống, làm việc tại Hà Nội.

Nói thêm về ca khúc mới, Young Uno chia sẻ: "Tuy không được sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi sinh sống ở đây từ khá lâu, là nơi khơi dậy cho tôi tình yêu âm nhạc cũng như mang đến cho tôi mọi thứ. Tôi có rất nhiều cảm xúc dành cho nơi này - quê hương thứ 2 của mình. Bên cạnh đó, cá nhân tôi nhận thấy rằng, đã lâu chưa có một ca khúc đương đại nào viết về Hà Nội và đó cũng là lí do ‘Hà Nội Chill’ra đời”. Nam Rapper tâm sự, đã lâu rồi anh mới được thực sự vẫy vùng thỏa thích với niềm đam mê âm nhạc như vậy. Bản thân anh rất muốn sản xuất những tác phẩm có thể chạm được đến trái tim và cảm xúc của khán giả, đặc biệt đó phải là những bài nhạc dành cho một thế hệ chứ anh không định ra bài hát vì xu thế hay để lọt vào “top trending” được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Cái tên Young Uno gắn liền với thế hệ 8x-9x với ca khúc "Tuyết yêu thương" được anh ra mắt năm 2007. Ca khúc này đã đưa tên tuổi Young Uno đến gần hơn với công chúng. Không chỉ nhận được những show diễn khắp mọi miền, Young Uno còn có cơ hội biểu diễn và đứng chung sân khấu với hàng loạt ngôi sao hạng A trong nước và cả quốc tế như Jang Nara, 2NE1, BigBang…Nhắc lại ca khúc “hit’ này, Young Uno chia sẻ, cách đây không lâu, anh từng tuyên bố rằng sẽ ngừng biểu diễn "Tuyết yêu thương" dù đó là bản “hit” lớn nhất của mình.

“Tôi nghĩ ca khúc này đã đi hết chặng đường của nó, dù tôi dừng diễn, nó vẫn sẽ tồn tại trong trái tim người yêu nhạc. Tôi tự hào vì mình có một tác phẩm như thế. Nhưng giờ đã đến lúc tôi sáng tạo ra những cái mới, tiệm cận với xu hướng âm nhạc của thế giới". – nam Rapper tài năng bộc bạch.