Tỉnh táo trước thủ đoạn của số đối tượng chống đối, phản động lưu vong

Tỉnh táo trước thủ đoạn của số đối tượng chống đối, phản động lưu vong

ANTD.VN - LTS: Trong những ngày gần đây, lợi dụng lòng yêu nước, tâm lý và nắm chưa đầy đủ thông tin của một bộ phận quần chúng nhân dân, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong đã tài trợ, kêu gọi, kích động tập trung đông người, biểu tình trái phép để phản đối các dự thảo Luật với quy mô trên phạm vi cả nước. Song, âm mưu của chúng đã bị đưa ra ánh sáng bởi chính những người dân yêu nước biết đóng góp tiếng nói đúng đắn của mình như một cách hành xử có trách nhiệm với toàn dân tộc. 
Hãy tỉnh táo không để lòng yêu nước bị lợi dụng

Hãy tỉnh táo không để lòng yêu nước bị lợi dụng

ANTD.VN - Chính những hành vi lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người trái phép, đốt phá trụ sở cơ quan Nhà nước, phương tiện của lực lượng thi hành công vụ đã tự vạch trần “khuôn mặt đen” của những kẻ núp bóng “lòng yêu nước”. 
Nhiều đối tượng quá khích tại Bình Thuận thừa nhận bị lôi kéo dụ dỗ

Nhiều đối tượng quá khích tại Bình Thuận thừa nhận bị lôi kéo dụ dỗ

ANTD.VN - Bị mua chuộc bằng tiền, uống rượu say quậy phá và a dua theo đám đông là 3 lý do chính của nhiều đối tượng tham gia đập phá tài sản, chống đối lực lượng chức năng vào đêm 11/6 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều đối tượng đã bị lực lượng chức năng tạm giữ về những hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Lòng yêu nước chân chính không bao giờ song hành cùng hành động quá khích, cực đoan

Lòng yêu nước chân chính không bao giờ song hành cùng hành động quá khích, cực đoan

ANTD.VN - Ngày 10/6 và 11/6 xảy ra tình trạng tụ tập đông người, đập phá tài sản, gây mất trật tự công cộng, vi phạm pháp luật ở một số địa phương. Từ góc nhìn của MTTQ Việt Nam nơi đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN - Việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về tình hình an ninh mạng trong nước và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật Nhà nước, trật tự an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp...
Bày tỏ chính kiến không bao giờ đồng nghĩa với phá hoại và gây rối

Bày tỏ chính kiến không bao giờ đồng nghĩa với phá hoại và gây rối

ANTD.VN - Trước hiện tượng người dân tụ tập, rồi kéo đến trụ sở một số cơ quan Nhà nước ở Bình Thuận biểu lộ thái quá, trong đó một số đối tượng đã lợi dụng sự việc để đập phá trụ sở, hủy hoài tài sản, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng Văn phòng luật sư  Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
70 năm Công an nhân dân với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

70 năm Công an nhân dân với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “70 năm Công an nhân dân với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Cử tri lo ngại nhân danh "Hội thánh Đức Chúa trời" lôi kéo, tuyên truyền mê tín dị đoan

Cử tri lo ngại nhân danh "Hội thánh Đức Chúa trời" lôi kéo, tuyên truyền mê tín dị đoan

ANTD.VN -Trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước sáng 21-5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với UBTV Quốc hội đã tổng hợp được 3.463 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.
Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới

ANTD.VN - Ngày 19-5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA gửi Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, Trường Công an nhân dân (CAND) về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.
Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

ANTD.VN - Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.
Khơi lên bản chất tốt đẹp của phạm nhân để đẩy lùi cái ác, cái xấu

Khơi lên bản chất tốt đẹp của phạm nhân để đẩy lùi cái ác, cái xấu

ANTD.VN - Cảm hóa và xoa dịu nỗi mặc cảm về tội lỗi cho những mảnh đời lầm lỡ, đó là công việc có phần thầm lặng nhưng rất khó khăn, vất vả không quản ngày đêm của CBCS công an làm công tác quản giáo. “Giáo dục con người đã khó, cải tạo phạm nhân lại càng khó bội phần” - đó là tâm sự của Trung tá Bùi Mạnh Điệp, Đội trưởng Đội Quản giáo II, Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội.
Nhận thức hay hành động đều hướng đến sự hài lòng của người dân

Nhận thức hay hành động đều hướng đến sự hài lòng của người dân

ANTD.VN - Câu chuyện làm đến tối mịt, hay thức trắng đêm để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn quận của chỉ huy và CBCS CAQ Hà Đông có lẽ cũng chỉ là việc làm rất đỗi bình thường trong cả nghìn việc tốt, mà đơn vị đã làm được trong suốt nhiều năm qua. 
Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc công tác công an năm 2018

Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc công tác công an năm 2018

ANTD.VN -Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Bộ Công an về những kết quả nổi bật trên các mặt công tác công an năm 2017 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2018. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Bộ trưởng.