- Cuba và Mỹ ký thỏa thuận chống buôn lậu ma túy
- Philippines tuyên bố ngừng tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông
- Chiến dịch săn lùng hiệu quả, quan tham chạy không thoát

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini
Trước đó, mối quan hệ giữa hai bên bị gián đoạn trong nhiều thập kỷ do EU có những quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Cuba.
Cuba là quốc gia Mỹ La-tinh duy nhất không có thỏa thuận “đối thoại và hợp tác” với EU về các vấn đề như thương mại, nhân quyền và di cư. Tuy nhiên, hồi tuần trước, các bộ trưởng EU đã nhất trí hủy bỏ một chính sách được đưa ra từ năm 1996 trong đó nói rằng, việc đầu tiên Cuba cần làm là cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền của mình trước khi có được mối liên kết chặt chẽ hơn với khối này.
Tham gia lễ ký kết thỏa thuận tại Brussels (Bỉ) có Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez Parrilla, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini cùng đại diện của 28 quốc gia thành viên EU. Sự kiện này cũng là một dấu mốc quan trọng sau quá trình đàm phán khó khăn diễn ra trong nhiều năm giữa hai bên.