Đối đầu quân sự: NATO giảm, Nga tăng mạnh ngân sách chi tiêu quốc phòng

Đối đầu quân sự: NATO giảm, Nga tăng mạnh ngân sách chi tiêu quốc phòng

ANTĐ - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và EU ngày càng leo thang, khi Nga không ngừng tăng cường ngân sách quốc phòng đầu tư cho chi tiêu quân sự, thì NATO lại đang phải thắt chặt hầu bao. Theo đó chi tiêu quốc phòng của khối NATO đã giảm 20 %, trong khi Nga tăng tới 50%, kể từ năm 2005.
EU tìm kiếm các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga

EU tìm kiếm các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga

ANTĐ - Thời báo Hoàn Cầu ngày 6-11 dẫn nguồn tin từ giới truyền thông Nga cho biết, EU đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị vào ngày 17-11 tới, nhằm thảo luận các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga, về vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ukraine đã tìm được lối thoát cho vấn đề khí đốt?

Ukraine đã tìm được lối thoát cho vấn đề khí đốt?

ANTĐ - Naftogaz, công ty khí đốt lớn nhất Ukraine, đã kí một thoả thuận khí đốt với công ty năng lượng Statoil của Na-Uy, điều có thể giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng có thể diễn ra vào mùa đông năm nay. 
Quân đội Ukraine được bổ sung thêm nhiều vũ khí chính xác cao

Quân đội Ukraine được bổ sung thêm nhiều vũ khí chính xác cao

ANTĐ -  Trong chuyến thăm tới nhà máy quân sự công nghiệp ở Zaporizhia, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận thêm được nhiều vũ khí chính xác cao trong thời gian tới, kênh truyền hình Ukraine 1+1 đưa tin.
“Cửa rộng” cho xuất khẩu nông sản sang châu Âu

“Cửa rộng” cho xuất khẩu nông sản sang châu Âu

ANTĐ - 28 quốc gia với hơn 500 triệu dân là thị trường lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tìm đường chinh phục, đặc biệt là nông sản đặc sản. Đó là thông tin mà đại diện Phòng Thương mại châu Âu (Euro Cham) vừa chia sẻ.
EU tạm ngừng xử phạt Nga, chờ Ukraina ngừng bắn

EU tạm ngừng xử phạt Nga, chờ Ukraina ngừng bắn

ANTĐ -“Liên minh châu Âu đã thống nhất các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, nhưng có thể điều này sẽ tạm ngừng nếu Moscow rút quân khỏi Ukraine và thực hiện một lệnh ngừng bắn”, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sau Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Wales hôm 5/9.