EU đồng ý khởi động đàm phán với Cuba

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý khởi động đàm phán với Cuba về quan hệ song phương với giữa hai bên.

Cuộc nói chuyện, có thể được bắt đầu vào đầu tháng sau, sẽ tìm cách ra tăng thương mại và đầu tư, cũng như đối thoại về quyền con người.

Liên minh châu Âu hiện tại là đối tác kinh tế lớn thứ 2 của Cuba sau Venezuela. Điều này được biểu hiện bàng việc nhiều nguồn đầu tư lớn và trăm nghìn lượt khách du lịch châu Âu đến Cuba mỗi năm.

Cuba đón hàng trăm nghìn lượt khách từ châu Âu mỗi năm

Cuộc gặp gỡ sắp tới diễn ra sau khi Cuba đang diễn ra quá trình cải cách về kinh tế và xã hội, được đề xướng bởi tổng thống Raul Castro.

Đại sứ của EU, Herman Portocarero, nói việc đàm phán lần này là phản hồi đối với những thay đổi lớn của Cuba: “Chúng tôi hy vọng có thể thúc đẩy một mô hình xã hội cho Cuba gần giống với những giá trị của châu Âu”.

Đại sứ của EU, ông Herman Portocarero nói mục đích của cuộc đối thoại lần này
là để hỗ trợ việc cải tổ  kinh tế và xã hội của Cuba

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng EU có một số điều kiện căn bản để có thể bình thường hoá quan hệ giữa hai bên. 

Vào tháng 1 vừa qua, bộ trưởng ngoại giao Hà Lan, Frans Timmermans  cũng đã có chuyến thăm Cuba và  kêu gọi châu Âu thay đổi chính sách với hòn đảo vùng Caribe này. Ông nói cách tốt nhất để thúc đẩy thay đổi chính là qua đàm phán.