E.Snowden có thể đã tiết lộ tới 200.000 tài liệu mật

ANTĐ - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), ông Keith Alexander ngày 14-11 nói rằng, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) E.Snowden rất có thể đã tiết lộ tới 200.000 tài liệu mật cho giới truyền thông.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại của thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ)hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Keith Alexander cho rằng số lượng tài liệu mật mà Snowden tiết lộ có thể còn cao hơn nữa. Ngoài ra, ông Alexander cho biết thêm những tài liệu mật này rơi vào tay giới truyền thông không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng cho NSA, CIA và cả Chính phủ Mỹ phải đối mặt với những căng thẳng với các đồng minh và các quốc gia trên thế giới, nhất là những đồng minh truyền thống tại châu Âu. Theo đánh giá nội bộ của Chính phủ Mỹ cho thấy, số lượng tài liệu mà Snowden có điều kiện tiếp cận với tư cách là một nhân viên quản trị hệ thống tại một số cơ sở của NSA lên tới con số hàng trăm nghìn.