Sắp khởi công đường vành đai I

Sắp khởi công đường vành đai I

ANTĐ - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về dự án đường vành đai I, đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái. 
Nối Đại lộ Thăng Long với QL32

Nối Đại lộ Thăng Long với QL32

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có ý kiến chỉ đạo về dự án đường vành đai 3,5, đoạn từ Đại lộ Thăng Long tới Quốc lộ 32. 
Làm rõ “đường cong” trên tuyến vành đai 2

Làm rõ “đường cong” trên tuyến vành đai 2

ANTĐ - Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa vừa đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội giải thích lý do tạo nên đường cong trên tuyến đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).
Cầu Tứ Liên sẽ là cầu treo dây võng

Cầu Tứ Liên sẽ là cầu treo dây võng

(ANTĐ) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn đến đường vành đai 3. 
Chi trả hơn 14.857 tỷ đồng tiền bồi thường

Chi trả hơn 14.857 tỷ đồng tiền bồi thường

(ANTĐ) - Ngày 9-3, Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội đã tổ chức giao ban công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trên toàn thành phố. Số liệu mới nhất cho biết, trên địa bàn hiện có trên 1.200 dự án đầu tư có thu hồi đất, GPMB với quy mô 11.749 ha, liên quan tới 208.750 tổ chức, hộ gia đình, nhu cầu tái định cư khoảng 18.020 hộ. 
Thanh tra tuyến vành đai 3 trên cao

Thanh tra tuyến vành đai 3 trên cao

 (ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa quyết định thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn II, đoạn từ Mai Dịch - Bắc Linh Đàm, do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư.
Lập quy hoạch tuyến  ven đê sông Hồng

Lập quy hoạch tuyến ven đê sông Hồng

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở QH-KT Hà Nội nghiên cứu, đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị toàn tuyến dọc đê sông Hồng, từ Hàng Vôi đến đường vành đai I.
Nhiều dự án đang hoàn tất khâu GPMB

Nhiều dự án đang hoàn tất khâu GPMB

ANTĐ - Chiều 3-1, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết: Kết thúc năm 2011, các cơ quan chức năng của quận đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của nhiều dự án với tổng diện tích đất đã thu hồi 52.998m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 140 tỷ đồng, 54 hộ tái định cư, cụ thể:
Thiếu nhà tái định cư cho các dự án lớn

Thiếu nhà tái định cư cho các dự án lớn

ANTĐ - Hiện TP Hà Nội đang triển khai thực hiện 52 dự án xây dựng nhà ở tái định cư (TĐC) với khoảng 14.102 căn hộ. Nhưng quỹ nhà TĐC vẫn thiếu trầm trọng để phục vụ các dự án lớn.
Đề nghị bố trí 15.000 tỷ  cho các dự án cấp bách

Đề nghị bố trí 15.000 tỷ cho các dự án cấp bách

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Nội vụ về 3 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Theo UBND TP, 3 năm qua kinh tế Thủ đô tuy có sự tăng trưởng khá so với các địa phương trong cả nước nhưng chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, thế mạnh. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, nhiều nguồn lực chưa được khai thác có hiệu quả…
Tăng tốc dự án đường vành đai I

Tăng tốc dự án đường vành đai I

ANTĐ - “Trên cơ sở tờ trình UBND TP Hà Nội của Sở Quy hoạch kiến trúc xin phê duyệt ranh giới quy hoạch chi tiết và chỉ giới mở đường quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo hai bên đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái), chúng tôi đã có các buổi làm việc với các ngành chức năng để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án này”, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định với PV ANTĐ vào chiều 23-10…
Khởi động dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Khởi động dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

(ANTĐ) - Ngày 21-9, UBND TP Hà Nội đã thu hồi 5.958 đất tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm. Toàn bộ diện tích đất này được TP Hà Nội giao cho Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GT-VT) để thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Cục Đường sắt Việt Nam phải thống nhất với Sở GT-VT Hà Nội trong việc quản lý, sử dụng đất, đảm bảo đồng bộ thi công và phương án di dời các công trình hạ tầng có liên quan.
"Bán" tình làng xóm lấy 5 triệu đồng

"Bán" tình làng xóm lấy 5 triệu đồng

ANTĐ - Xóm Tràng xôn xao chuyện vợ chồng ông C. bà H. đòi trả thêm tiền đặt cọc bán nhà đối với gia đình ông M. cùng xóm không khác gì như vay nặng lãi.
Khởi công xây dựng đường vành đai 2 vào năm 2012

Khởi công xây dựng đường vành đai 2 vào năm 2012

(ANTĐ) - Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu, với dự án đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng cần khẩn trương trình UBND TP phê duyệt chỉ giới đường đỏ trong tháng 8-2011, Sở GTVT hoàn chỉnh dự án trong năm 2011 và khởi công vào đầu năm 2012.