Đường nước sông Đà vỡ lần thứ 13: Cắt nước luân phiên nhiều khu vực

ANTĐ - Sáng 13-8, đường ống dẫn nước sạch sông Đà lại tiếp tục bị vỡ lần thứ 13. Nhiều quận, huyện sẽ bị cắt nước luân phiên do lượng nước giảm.
Đường nước sông Đà vỡ lần thứ 13: Cắt nước luân phiên nhiều khu vực ảnh 1

Mỗi lần đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ phải 1-2 ngày sau nước mới được cấp trở lại

Một tháng 3 lần vỡ đường ống

Vào khoảng 3h30 sáng  13-8, tại Km28+650 thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội đã bị vỡ. Đây là lần thứ 13, đường ống nước sạch này bị vỡ kể từ khi đưa vào khai thác đến nay. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Tổng công ty nước sạch Vinaconex (Viwasupco) đã huy động 5 máy xúc, 1 máy cẩu, máy ép cừ, 4 máy phát điện cùng hơn 100 cán bộ, công nhân viên tham gia khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Viwasupco cho hay, trong quá trình xử lý điểm vỡ, đã phát hiện thêm 1 điểm ống bị nứt, rò rỉ nữa, cách vị trị bị vỡ khoảng 60m nên đã cho xử lý luôn. Do đường ống bị thiếu, phải chờ sản xuất, gia công thêm nên thời gian khắc phục sự cố kéo dài đến 19h cùng ngày mới xong. Mặc dù đường ống nước đã được đấu nối, khắc phục xong nhưng phải mất một thời gian thì các hộ dân mới có nước về.

Thời gian gần đây, đường ống nước sông Đà liên tiếp gặp sự cố khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực các quận, huyện phía Tây Nam thành phố bị ảnh hưởng. Trước đó, ngày 21 và 24-7, đường ống nước sông Đà cũng đã bị vỡ, gây mất nước hàng loạt. Anh Nguyễn Huy Hoàng ở Triều Khúc, Thanh Xuân bức xúc: “Chúng tôi phải bỏ tiền ra để mua nước sạch về dùng, mà đường ống nước thì liên tục vỡ. Mới cuối tháng 7 đã 2 lần vỡ liên tiếp, giờ lại vỡ”.

Theo các hộ dân sử dụng nguồn nước sạch sông Đà, mỗi lần đường ống nước gặp sự cố, phải 1-2 ngày sau nước mới được cấp trở lại, các khu dân cư ở cuối đường ống thì thậm chí 3-4 ngày sau mới có nước. Trong khi đó, việc triển khai thi công giai đoạn 2 của đường ống nước sạch sông Đà hiện vẫn chưa chốt tiến độ. Ông Nguyễn Văn Tốn thông tin, hiện tại công ty đã huy động được trên 1.000 tỷ đồng để chuẩn bị xây dựng tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà số 2. “Công ty đang tiến hành đấu thầu quốc tế rộng rãi. Dự kiến, tháng 10 chúng tôi sẽ khởi công, tuy nhiên nếu có sự cố phát sinh ngoài dự kiến thì cũng có thể chậm hơn”, lãnh đạo Viwasupco cho hay.

Cắt nước luân phiên

Sau sự cố vỡ lần thứ 12 (ngày 24-7), Viwasupco đã phải giảm áp lực và lượng nước cấp về Hà Nội để đảm bảo an toàn hơn cho đường ống. Hiện, Viwasupco chỉ cung cấp 230.000m3 nước/ngày đêm về Hà Nội. Trả lời về việc, liệu sau sự cố lần thứ 13, đơn vị có tiếp tục giảm lưu lượng nước về Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tốn cho hay, sẽ bàn bạc với các đơn vị liên quan rồi mới đưa ra quyết định. “Giảm lượng nước về Hà Nội cũng không thể đảm bảo an toàn cho đường ống”, ông Nguyễn Văn Tốn nói. 

Do ảnh hưởng của sự cố vỡ đường ống, từ hôm nay  14-8, Công ty nước sạch Hà Nội phải thực hiện cấp nước luân phiên do nguồn nước sụt giảm. Ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết, trong ngày 21-7 và 24-7, do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà liên tiếp nên lượng nước cấp từ nguồn sông Đà về khu vực mạng lưới cấp nước của Công ty giảm mạnh.

“Sau sự cố ngày 13-8, để không xảy ra tình trạng mất nước cục bộ, Công ty nước sạch Hà Nội sẽ cấp nước cách nhật (luân phiên) cho các khu vực theo ngày. Một ngày được cấp nước và một ngày sau đó sẽ bị cắt, giảm cấp nước”, ông Trịnh Kim Giang thông tin. Cụ thể, ngày 14-8, sẽ ưu tiên khu vực quận Đống Đa như Láng, Thịnh Quang, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Quang Trung; quận Ba Đình khu vực Thành Công; huyện Đông Anh xã Kim Chung, Hải Bối, Võng La, Đại Mạch.

Ngày   15-8, sẽ ưu tiếp cấp nước cho khu vực quận Bắc Từ Liêm gồm phường Đông Ngạc, Thụy Phương, Cầu Diễn, Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương, Tây Tựu; quận Cầu Giấy khu vực phường Nghĩa Đô…