8.600 tỷ đồng GPMB QL1 và QL14

8.600 tỷ đồng GPMB QL1 và QL14

ANTĐ - Bộ GTVT cho biết, kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án QL1 cần 7.350 tỷ đồng, hiện đã chuyển cho các địa phương 2.923 tỷ đồng. 
Lập thêm 3 tổ công tác kiểm soát trọng tải xe

Lập thêm 3 tổ công tác kiểm soát trọng tải xe

ANTĐ - Chiều qua 13-12, liên ngành Sở GTVT, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố. 
Cứu một con người, làm lại một cuộc đời

Cứu một con người, làm lại một cuộc đời

ANTĐ - Trong cơn bão dữ, Đại tá Hoàng Quốc Trị - Giám thị Trại giam Đồng Sơn cùng các cán bộ quên hẳn hiểm nguy, chỉ nghĩ đến việc cứu sống phạm nhân. Hành động đó không chỉ cứu sống một con người, mà là cứu vãn một cuộc đời.   

Phải nâng cao hiệu quả đường Hồ Chí Minh

Phải nâng cao hiệu quả đường Hồ Chí Minh

ANTĐ - Chiều 4-11, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. 
"Anh Giáp ơi!...."

"Anh Giáp ơi!...."

ANTĐ - Đó là tựa đề bài thơ do Đại tá Đinh Thế Hinh, Chính ủy Trung đoàn 54, Bộ đội Trường Sơn năm xưa, viết tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
11.000 tỷ đồng thiệt hại vì bão số 10

11.000 tỷ đồng thiệt hại vì bão số 10

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, bão số 10- Wutip đã làm 12 người chết; 2 người mất tích và 225 người bị thương. Siêu bão cũng khiến 193.702 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 30.118 nhà bị ngập và 528 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Bên cạnh đó, hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập, đổ. 
Nhiều nhà thầu thi công bị đưa vào danh sách đen

Nhiều nhà thầu thi công bị đưa vào danh sách đen

ANTĐ - Hàng loạt nhà thầu thi công đã bị Bộ GTVT đưa vào danh sách “đen” khi tham gia đấu thầu các công trình giao thông vận tải trong thời gian tới. Những bất cập liên quan đến chất lượng công trình giao thông đang dần được siết chặt, chỉnh đốn.

10 tỉnh, thành đầu tiên có trạm cân lưu động

10 tỉnh, thành đầu tiên có trạm cân lưu động

ANTĐ - Bộ GTVT vừa quyết định trang bị 10 bộ trạm cân lưu động cho 10 tỉnh, thành đầu tiên gồm Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Cần Thơ, Hải Phòng, Yên Bái, Lâm Đồng và Phú Thọ. 
Lên đỉnh U Bò nhìn xuyên đất nước

Lên đỉnh U Bò nhìn xuyên đất nước

ANTĐ - Đứng trên đỉnh núi ở sát đường biên giới phía Tây Tổ quốc, phóng mắt nhìn về hướng Đông, phía cuối chân trời, thành phố Đồng Hới hiện lên với màu xanh bát ngát của biển của trời. Đây là điểm duy nhất trên khắp chiều dài đất nước mà có thể đứng ở biên giới phía tây nhìn thấy dải bờ biển phía Đông Tổ quốc.
Năm 2016 hoàn thành mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh

Năm 2016 hoàn thành mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GTVT và các địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đúng tiến độ Dự án mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên (QL14 cũ); đảm bảo chất lượng và ATGT toàn tuyến. 
Hoàn thành cấp bách dự án Quốc lộ 1 mở rộng

Hoàn thành cấp bách dự án Quốc lộ 1 mở rộng

ANTĐ - Tại Hội nghị triển khai công tác GPMB, bảo đảm ATGT dự án đầu tư, mở rộng QL1 từ Thanh Hoá – Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên diễn ra sáng qua, 15-7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, ngay trong tháng 8-2013, nếu chủ đầu tư và nhà thầu nào thi công chậm trễ, ì ạch phải thay thế, không để tình trạng dây dưa, quá hạn đối với dự án này. Việc thi công phải khẩn trương, khoa học, tái định cư cho người dân phải đi trước một bước.
Mở rộng kiểm soát xe quá tải trọng

Mở rộng kiểm soát xe quá tải trọng

ANTĐ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành gồm: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng xe chở hàng vượt tải trọng cho phép của cầu, đường lưu thông trên các tuyến Quốc lộ và đường địa phương. 
900 tỷ đồng nâng cấp QL14 qua Đắk Nông

900 tỷ đồng nâng cấp QL14 qua Đắk Nông

ANTĐ - Vào sáng 23-6 tới, Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Km1793+600 đến Km1824+00, tỉnh Đắk Nông theo hình thức BOT sẽ chính thức được khởi công.