Sử dụng sản phẩm “hồi xuân”: Kẻo mất tiền oan

Sử dụng sản phẩm “hồi xuân”: Kẻo mất tiền oan

ANTĐ - Chỉ trong một buổi tối trên truyền hình, hàng loạt các sản phẩm như Tố nữ nhất nhất, Sâm Angella, Viên uống Bảo xuân, Younger… với quảng cáo cùng một công dụng giúp chị em lấy lại tuổi xuân, sắc đẹp và sinh lý nữ đã khiến không ít khán giả phát ngán phải chuyển kênh vì sự quá lạm dụng của các công ty dược phẩm.

“Căn bệnh” tăng giá thuốc

“Căn bệnh” tăng giá thuốc

ANTĐ - Mặc dù không gây ồn ào dư luận, không tác động mạnh và ảnh hưởng tới đời sống kinh tế-xã hội như khi tăng giá xăng dầu hay giá điện, giá thuốc chữa bệnh vẫn “âm thầm” tăng hàng tuần, hàng tháng, trong khi số lượng thuốc giảm giá chỉ nhỏ giọt như giá xăng dầu. Cộng hưởng với gần 400 dịch vụ y tế vừa tăng giá đến “chóng mặt”, việc tăng giá thuốc chẳng khác gì bồi thêm một cú khiến người bệnh, nhất là người bệnh nghèo càng thêm choáng váng.
Thận trọng mỹ phẩm tế bào gốc

Thận trọng mỹ phẩm tế bào gốc

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều chị em phụ nữ “phát sốt” về công dụng của dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp xuất hiện trên thị trường được quảng cáo ứng dụng công nghệ từ tế bào gốc làm giảm nếp nhăn trên da, mờ vết thâm do sẹo, vết nám và giảm sự xuất hiện các dấu hiệu lão hóa da.

Thuốc rẻ cho người nghèo

Thuốc rẻ cho người nghèo

ANTĐ - Từ tháng 10 tới, Ấn Độ sẽ áp dụng chương trình “Thuốc chữa bệnh miễn phí cho mọi người”, dự kiến tiêu tốn khoảng 5,4 tỷ USD trong 5 năm, một quyết định được cho là mang tính bước ngoặt, có thể thay đổi cuộc sống của hàng trăm triệu người.

Cần những việc làm thiết thực

Cần những việc làm thiết thực

ANTĐ - 140 suất quà trị giá 100 triệu đồng cùng 2 ngày tổ chức khám chữa bệnh miễn phí do Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Bình phối hợp với Báo An ninh Thủ đô là hành động thiết thực để hưởng ứng lời kêu gọi trong tháng đền ơn đáp nghĩa. Với hơn 1.000 gia đình chính sách của huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), hai ngày đó quả thực là hai ngày hội.

Nên tạo thói quen uống trà xanh

Nên tạo thói quen uống trà xanh

ANTĐ - Hàng ngàn năm nay, người phương Đông chúng ta đã quen với việc sử dụng trà hàng ngày không chỉ vì hương vị của trà, làm giảm cơn khát trong mùa hè, mà nó còn có nhiều tác dụng chữa bệnh khác. Nhiều người cho rằng, trà xanh giữ gìn sự trẻ trung, tính năng động và kéo dài tuổi thọ của con người. Sau đây là một vài lợi ích và đặc tính chữa bệnh của trà xanh.
Chiêu trò làm giá thuốc

Chiêu trò làm giá thuốc

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 1-6, Thông tư 50 về quản lý giá thuốc chữa bệnh sẽ có hiệu lực và được cơ quan chức năng hy vọng là công cụ đắc lực để ngăn chặn tình trạng giá thuốc “vượt rào” với những chiêu làm giá, kiếm lợi nhuận bất chính trên sức khỏe và tính mạng người bệnh. Liệu Thông tư 50 có bịt kín được những “kẽ hở” mà doanh nghiệp thường luồn lách để tăng giá?
“Thuốc thịt người” của TQ chấn động dư luận

“Thuốc thịt người” của TQ chấn động dư luận

ANTĐ - Chật vật xử lý chưa xong vụ bê bối thuốc nhiễm độc Chrom, Bắc Kinh nay lại phải đối phó với vụ “thuốc thịt người”, sau khi cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt 21 nghi can buôn lậu cùng 11.000 viên thuốc dạng này.
Tìm ra thuốc chữa ung thư?

Tìm ra thuốc chữa ung thư?

ANTĐ -Các chuyên gia dược phẩm đã tìm ra một loại thuốc có thể ức chế sự tăng trưởng của khối u. Theo tờ Newscientist, loại thuốc mới có thể ngăn không cho tế bào ung thư di căn.
Chuỗi hoạt động thiết thực của Đội Thầy thuốc tình nguyện

Chuỗi hoạt động thiết thực của Đội Thầy thuốc tình nguyện

ANTĐ - Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam có một kế hoạch dài hơi cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các địa phương để tổ chức các hoạt động thăm khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi tại các vùng mà các dịch vụ y tế công còn thiến thốn.
Merck chi 950 triệu USD giải quyết sai phạm trong quảng cáo

Merck chi 950 triệu USD giải quyết sai phạm trong quảng cáo

ANTĐ - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23/11 thông báo rằng hãng Merck, Sharp & Dohme, một hãng dược phẩm của Mỹ, đã đồng ý chi gần 950 triệu Đô la Mỹ cho việc giải quyết những sai phạm hình sự và dân sự có liên quan với việc phát triển và quảng cáo cho loại thuốc giảm đau Vioxx.
1 tỷ người bệnh bị lãng quên

1 tỷ người bệnh bị lãng quên

ANTĐ - Khoảng 1 tỷ người trên khắp hành tinh đang phải hằng ngày hằng giờ chống chọi với các căn bệnh nhiệt đới gây nguy hại cho sức khỏe song không được chú ý và chăm sóc đúng mức bởi tuyệt đại đa số trong số này đều là những người nghèo ở những quốc gia nghèo.
Bệnh mới vẫn có thể dùng thuốc cũ điều trị

Bệnh mới vẫn có thể dùng thuốc cũ điều trị

ANTĐ - Các nhà khoa học trường Đại học Stanford của Mỹ vừa phát triển một chương trình máy tính có khả năng đối chiếu thông tin về gene của người bệnh với các dữ kiện của thuốc trị bệnh. Khả năng đối chiếu của máy tính sẽ phát hiện sự tương thích giữa gene và thuốc, hỗ trợ việc sử dụng các loại thuốc trị bệnh hiện có để chữa các bệnh mới.
Tràn lan thuốc giả, kém chất lượng

Tràn lan thuốc giả, kém chất lượng

ANTĐ - Đến thời điểm này, thị trường dược phẩm trong nước cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, chất lượng thuốc thế nào và giá cả ra sao lại là một câu chuyện khác…
Kỳ 1: Dung nhan biến dạng vì dược phẩm tự chế

Kỳ 1: Dung nhan biến dạng vì dược phẩm tự chế

ANTĐ - 4 ngày sau khi bôi thuốc, Tùng hoảng hồn thấy mặt mình đỏ ửng lên, đám mụn dưới cằm đã lan rộng đến quá nửa má trái và có hiện tượng viêm, loét. Cực chẳng đã, Tùng đành phải vào viện khám, các bác sĩ kết luận, cậu bị nhiễm trùng da.
Nâng cấp gò bồng đảo

Nâng cấp gò bồng đảo

ANTĐ - Đôi gò bồng đảo đẹp sẽ giúp bạn thêm tự tin, tăng vẻ quyến rũ. Ngôi sao Jennifer Love Hewitt từng nói rằng: “Tôi xem nó là phụ kiện tuyệt vời cho mỗi trang phục”.
Đón chào ngày mới 24-6-2011

Đón chào ngày mới 24-6-2011

(ANTĐ) - Thông tin nhiều loại thuốc chứa chất bảo quản Parabens có thể gây ung thư như kháng sinh Zinnat, thuốc chống nôn Motilium, xi rô ho Rhinathiol… vừa lắng xuống thì nhiều người lại hốt hoảng trước tin kháng sinh Augmentin bị thu hồi tại Hồng Kông và Đài Loan vì chứa chất độc.