Dẹp “loạn” giá thuốc

Dẹp “loạn” giá thuốc

ANTĐ - Chênh lệch giá thuốc giữa các bệnh viện và ngoài thị trường; giữa các bệnh viện và giữa các địa phương là hiện trạng có thật. Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn “nhường” quyền quản lý giá thuốc cho Bộ Tài chính để tập trung vào quản lý chuyên ngành chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tràn lan thử nghiệm thuốc chi phí rẻ

Tràn lan thử nghiệm thuốc chi phí rẻ

ANTĐ - Quy trình thử nghiệm thuốc mới phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt của Hiệp hội Y khoa Thế giới, tuy nhiên, việc phát hiện sai phạm rất khó vì các công ty dược thường thuê “bên thứ 3” - gọi là các CRO (các tổ chức nghiên cứu lâm sàng) tiến hành. Những bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em ở các nước đang phát triển tiếp tục trở thành nạn nhân, thậm chí tử vong do bị biến thành “chuột bạch”, chỉ vì lợi nhuận. 
Đình chỉ lưu hành thuốc hạ sốt Dodextro

Đình chỉ lưu hành thuốc hạ sốt Dodextro

ANTĐ - Ngày 24-6, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên nang Dodextro dùng để giảm đau, hạ sốt, kháng viêm. 
Sự thật sau những vụ "lại quả" cho bác sĩ

Sự thật sau những vụ "lại quả" cho bác sĩ

ANTĐ - Việc các hãng dược phẩm lớn chi hoa hồng, quà biếu hậu hĩnh cho các bác sĩ kê đơn thuốc là “chuyện thường ngày” trên thế giới từ nhiều năm nay. Một số quốc gia đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, thậm chí ban hành luật cải tổ y tế để chống lại hành vi vô đạo đức  này.

Thu hồi, tiêu huỷ một loại thực phẩm chức năng gây tác dụng phụ cho quý ông

Thu hồi, tiêu huỷ một loại thực phẩm chức năng gây tác dụng phụ cho quý ông

ANTĐ - Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế vừa ra Quyết định thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cấp cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” vì phát hiện sản phẩm này có chứa hoạt chất Sidenafil (hoạt chất của thuốc điều trị rối loạn cương ở nam giới có thể gây tác dụng không mong muốn) hàm lượng 4mg/g. 
Tràn ngập thuốc ngoại kém chất lượng: Khó quản lý thuốc kém chất lượng

Tràn ngập thuốc ngoại kém chất lượng: Khó quản lý thuốc kém chất lượng

ANTĐ - Do Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên không thể nghiêm cấm hay ngăn cản sản phẩm thuốc, dược phẩm của các nước đưa vào thị trường nước ta, một khi họ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, để người dân được sử dụng thuốc tốt hơn cũng như thúc đẩy nền công nghiệp dược trong nước phát triển thì cần có một hàng rào kỹ thuật chặt chẽ và năng lực quản lý, thẩm định thuốc tốt hơn.
Vaccine ngừa tiêu chảy 1USD: Cơ hội cho trẻ em nghèo

Vaccine ngừa tiêu chảy 1USD: Cơ hội cho trẻ em nghèo

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ ngày 14-5 thông báo đã phát triển thành công một loại vaccine mới giá rẻ chỉ 1USD có tác dụng chống lại rotavirus gây bệnh tiêu chảy, một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em tại các nước đang phát triển.

Hàng chục nghìn người chết vì mua thuốc qua mạng

Hàng chục nghìn người chết vì mua thuốc qua mạng

ANTĐ - Hàng chục nghìn người Anh đang đánh cược bằng chính mạng sống của mình khi tìm đến các cửa hàng trực tuyến để mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Điều mà nhiều người tiêu dùng không nhận ra là họ đã mua phải thuốc rởm, hoặc đã hết hạn từ lâu, hoặc chẳng chứa hoạt chất gì có ích, thậm chí là mua phải những thành phần có hại cho cơ thể mình.
Khỏi bệnh đại tràng nhờ Đông y

Khỏi bệnh đại tràng nhờ Đông y

ANTĐ - Tấm gương về sự hy sinh, hết lòng chăm sóc sức khỏe và động viên nhau chữa bệnh để sống vui sống khỏe lúc về già của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc và bà Lê Thị Tâm ở số nhà 46, ngõ 173/63, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thật đáng trân trọng.

Thuốc cảm cúm chứa chất độc hại

Thuốc cảm cúm chứa chất độc hại

ANTĐ - Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu Trung Quốc đã ngừng bán thuốc chữa cảm cúm có tên Vitamin C Yinqiao dạng viên sau khi phát hiện loại thuốc này có chứa thạch tín và thủy ngân.
Nâng cao sức khỏe cho nhiều người nghèo là mong ước của chúng tôi

Nâng cao sức khỏe cho nhiều người nghèo là mong ước của chúng tôi

ANTĐ - Công ty Dược phẩm Tâm Bình là đơn vị có truyền thống với các hoạt động xã hội từ thiện. Mảng khám bệnh cho người nghèo là một hoạt động diễn ra thường xuyên liên tục. Những ngày đầu năm 2013, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với DS. Lê Thị Bình - Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình về những kế hoạch nhân đạo từ thiện sắp thực hiện.
Rút khỏi danh mục 4 loại thuốc đã ngừng sản xuất

Rút khỏi danh mục 4 loại thuốc đã ngừng sản xuất

ANTĐ - Ngày 16-1, Sở Y tế Bình Định cho biết: Sở này đã có thông báo về việc một số thuốc do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp – Việt Nam đang bị rút khỏi Danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường vì nhà sản xuất ngừng ký sản xuất. 
Thêm một sản phẩm bột ăn dặm dành cho trẻ

Thêm một sản phẩm bột ăn dặm dành cho trẻ

ANTĐ - Công ty Cổ phần Thực phẩm châu Âu (EuroFoods) vừa chính thức ra mắt dòng sản phẩm Bột ăn dặm Ninolac, được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất là công ty Belourthe (Vương quốc Bỉ).

Làm giàu từ nỗi sợ hãi

Làm giàu từ nỗi sợ hãi

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận trên diễn đàn “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” cách đây chưa lâu rằng, thuốc nội vẫn lép vế trên sân nhà. Hiện tại ở nước ta gần 62% chi phí là để mua thuốc ngoại nhập, tại các bệnh viện tuyến Trung ương, con số này lên tới hơn 88%. Chuyện sính thuốc ngoại để chữa bệnh của người dân hoàn toàn không giống tình trạng sính hàng ngoại nhập, hàng xách tay.

Biến người dân thành… “chuột bạch” gây chấn động thế giới

Biến người dân thành… “chuột bạch” gây chấn động thế giới

ANTĐ - Trong những ngày trung tuần tháng 11 này, các trang báo đình đám như BBC, AFP, The Sun, Abcnews, Telegraph… rầm rộ đưa tin Người dân nghèo Ấn Độ trở thành “chuột bạch” cho các hãng dược phẩm, gây chấn động toàn thế giới. Điều đáng nói là những bệnh nhân này không hề hay biết gì về việc họ đã trở thành vật thí nghiệm nhằm phục vụ cho mưu đồ của các “đại gia dược phẩm”.
Thành công từ một chữ “Tâm”

Thành công từ một chữ “Tâm”

ANTĐ - Dược sĩ Lê Thị Bình được mọi người biết đến là người phụ nữ có sức sáng tạo không giới hạn. Trong đời thường chị cũng rất thân thiện, dễ gần. Với cách nói chuyện giản dị, tưởng như việc chị nghiên cứu thành công các sản phẩm giúp cho nhiều người thoát bệnh nan y là điều hết sức bình thường.

Thuốc chứa Calcitonin có thể tăng nguy cơ ung thư

Thuốc chứa Calcitonin có thể tăng nguy cơ ung thư

ANTĐ - Ngày 15-10, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cho biết, Hội đồng xét duyệt thuốc của Bộ đã quyết định tạm ngừng cấp số đăng ký lần đầu và đăng ký lại đối với các thuốc chứa Calcitonin dạng xịt mũi để điều trị loãng xương.