Được minh oan sau 34 năm ngồi tù

ANTĐ - Một người đàn ông 63 tuổi tại Pennsylvania, Mỹ, vừa được minh oan sau 34 năm ngồi tù.

Lewis Fogle, người đàn ông năm nay 63 tuổi, sống tại Pennsylvania, Mỹ đã bị kết án tù chung thân với tội danh hiếp dâm và giết người vào năm 1982. Nạn nhân bị tấn công dã man lúc đó là một đứa bé 15 tuổi có tên Deann Long (Kathy).

Lewis Fogle (63 tuổi) ngồi tù oan 34 năm

Suốt từ năm 1982 cho tới trước khi được minh oan, Lewis luôn phủ nhận bản án mà tòa dành cho ông. Năm 2003, ông này đã từng khiếu nại lên chính quyền và yêu cầu xét nghiệm DNA tuy nhiên những kết quả thu được không rõ ràng và không thể minh oan cho Lewis.

Sau 34 năm ngồi tù kể từ năm 1982, ngày 15-8 vừa qua, Lewis Fogle bất ngờ được minh oan thông qua một dự án có tên Innocence – dự án này được thành lập với mục đích minh oan cho những người vô tội. Họ đã có đầy đủ bằng chứng xét nghiệm DNA về vụ án năm 1982. Theo xét nghiệm tinh trùng, Lewis Fogle hoàn toàn vô tội.

Như vậy, sau 34 lĩnh án oan trong tù, Lewis Fogle được tại ngoại về với gia đình tại Pennsylvania kèm theo khoản bồi thường từ chính quyền Indiana, Pennsylvania, Mỹ.