Dừng xe trước cửa quán cà phê, tài xế ô tô bị nam bảo vệ đập vỡ kính, đèn xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 6-3, Công an phường Phương Liên nhận được đơn trình báo của anh Q (ở quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên lạ mặt hủy hoại tài sản. Cụ thể, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Q điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30E2-48xxx, dừng trả khách tại phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng

Khi đang đợi khách xuống xe thì 1 thanh niên lạ mặt mặc quần áo bảo vệ, ra yêu cầu di chuyển xe. Sau đó, giữa hai người xảy ra to tiếng, chửi bới. Nam thanh niên đã đấm vào kính chắn gió phía trước chiếc xe làm vỡ, nứt kính. Không dừng lại ở đó, người này còn đạp vỡ vỏ đèn pha của chiếc xe. Sau khi hủy hoại tài sản, đối tượng này bỏ đi, anh Q đến Công an phường Phương Liên trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liên đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa tiến hành rà soát camera, nhân chứng tại khu vực xảy ra sự việc và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Mạnh Thắng.

Công an quận Đống Đa đã tiến hành triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm rõ. Bước đầu, đối tượng Thắng thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Thắng có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 1 tiền sự về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".