Dùng súng bắn trọng thương một người vì mâu thuẫn cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Bá Trọng đã cùng đồng bọn dùng súng bắn vào nhà hàng xóm, khiến một người bị thương nặng.

Ngày 9-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng nổ súng vào nhà dân khiến 1 người trọng thương ở huyện Tiên Lãng vào đêm 8-8.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 8-8, Nguyễn Bá Trọng (tức Trọng "Phồn", trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng) cùng đồng bọn nổ súng vào nhà hàng xóm là ông N.B.P. Rất may lúc đó nhà ông P đóng cửa nên không ai bị thương.

Nạn nhân bị đạn bắn trúng khiến thương tích nặng

Nạn nhân bị đạn bắn trúng khiến thương tích nặng

Thấy vậy, con trai ông P là anh N.B.L. gọi điện thoại cho người họ hàng là anh N.T.A (SN 1994) sang trợ giúp. Tuy nhiên, khi đi đến gần nhà ông P, anh T.A bị Trọng “Phồn” bắn 1 phát súng vào bụng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), đến sáng 9-9, anh T.A được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Hưng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hải Phòng đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay trong đêm 8-8, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Bá Trọng cùng 4 đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp nhà Trọng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K35 và một số tang vật, chứng cứ liên quan.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Trọng và gia đình ông P.