Dùng kim tiêm nhiễm HIV đâm bạn gái cũ và tình địch

ANTĐ - Một người đàn ông là Shaun Kelly, 45 tuổi, ở Stirchley, Telford, nước Anh đã bị khởi tố bởi tội hành hung và cố ý giết người khi anh ta dùng kim tiêm có chứa máu nhiễm HIV đi tấn công người tình cũ và bạn trai của cô ta.

Được biết Shaun và người bạn gái đó đã chia tay từ năm ngoái, cũng bởi anh ta thường xuyên đánh đập người tình, nên cô đã cương quyết chia tay. Sau khi bị chia tay, Shaun thường xuyên đe dọa là sẽ tung hê toàn bộ những tấm ảnh khi hai người còn mặn nồng bên nhau.

Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng, cô ta thường xuyên gặp ác mộng bị bạn trai cũ của mình dọa đuổi giết, nhưng cô không ngờ rằng cơn ác mộng đó đã biến thành sự thật. Khi cô cùng bạn trai mới đang đi bộ trên đường ở thành phố Birmingham, thì tên Shaun không biết đã theo dõi họ từ khi nào, đã lao tới và dùng bơm kim tiêm đầy máu tấn công họ.

Chân dung tên tội phạm man rợ

Đầu tiên hắn đâm ngay vào cổ của người đàn ông kia, sau đó quay sang đâm vào mặt bạn gái cũ của mình.

Hai nạn nhân đã cố chống trả nhưng cũng bị rất nhiều nhát đâm vào người, tới khi cảnh sát tới bắt giữ Shaun thì họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau đó cả hai đều phải thường xuyên tới bệnh viện để phòng trừ phơi nhiễm HIV.

Tên Shaun đã bị kết án hơn 4 năm tù giam hôm đầu tuần vừa rồi.