Dùng Iphone "đồ chơi" để lừa đảo

ANTĐ - Chỉ với chiếc điện thoại có hình dạng giống Iphone 4, Lê Thị Tư (SN 1976), trú tại Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã lừa bán được cho 2 người, thu lợi bất chính 2,3 triệu đồng.

Khoảng 12h ngày 20-12, Đồn CA số 1 tiếp nhận đối tượng Lê Thị Tư có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh đã xác định rõ với thủ đoạn nêu trên, Lê Thị Tư đã thực hiện thành công 2 vụ lừa đảo trên địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội).

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 19-12, khi anh Nguyễn Trung Thành trú tại Sơn Tây, đang đi bộ tại vỉa hè đường Phạm Hùng thì gặp Tư và Tư đã mời anh Thành mua điện thoại. Anh Thành sau khi ngắm nghía chiếc điện thoại kiểu dáng rất giống Iphone 4 đã đồng ý mua với giá 1 triệu đồng. Sau khi Tư nhận tiền và bỏ đi thì anh Thành phát hiện điện thoại đã mua không sử dụng được.

Cũng với thủ đoạn này, trước đó, ngày 12-12, Tư vào mua thẻ điện thoại tại cửa hàng của chị Phương ở xóm 4, thôn Hạ, xã Mỹ Đình. Sau đó, Tư đã tự đưa cho chị Phương xem chiếc điện thoại có kiểu dáng giống chiếc Iphone 4. Chị Phương đã đồng ý mua lại chiếc điện thoại với giá 1,3 triệu đồng.

Đồn CA số 1 đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Lê Thị Tư cùng tang vật về CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.