Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Lợi dụng sơ hở, 2 đối tượng đã mua sim điện thoại, làm giả chứng minh nhân dân để làm thủ tục vay tiền của Công ty tài chính nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu dùng giấy tờ giả để thực hiện các hành vi giao dịch tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gia Bình đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng gồm: Trần Văn Minh, 20 tuổi; Nguyễn Khương Duy, 21 tuổi, cùng trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hai đối tượng Minh và Duy bị bắt giữ

Hai đối tượng Minh và Duy bị bắt giữ

Trần Văn Minh là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Người này từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Để tránh bị Công ty tài chính và các ngân hàng nghi ngờ, Minh tìm cách lấy được thông tin những người từng là khách hàng của Công ty tài chính Fe Credit, từ đó in vào phôi CMND giả để tiếp tục làm hồ sơ vay vốn đợt 2 nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Minh là Nguyễn Khương Duy. Toàn bộ số CMND giả đều dùng ảnh của Duy; Duy cũng là người trực tiếp đến các ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Với thủ đoạn trên, Minh và Duy đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo trên địa bàn huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành, chiếm đoạt 162 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Gia Bình đã thu giữ 13 CMND giả, 2 miếng nhựa in hình dấu nổi của Công an tỉnh Bắc Ninh và 1 máy ép plastic; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh, Nguyễn Khương Duy về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.