Dùng Facebook, cô gái xin được hơn 14.000 bảng Anh để học thạc sĩ

ANTĐ - Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford của Anh, nữ sinh viên Emily Eastop, 26 tuổi, muốn học lên thạc sĩ. Cô đi xin việc tới 200 lần để có tiền học tiếp, song không thành công. Vì thế Emily nghĩ ra cách khác...

Không nản chí trước thất bại, cô gái này quyết định kêu gọi hỗ trợ khoản tiền học thạc sỹ 26.000 bảng Anh thông qua Facebook. Hiện Emily đã gom được 14.021 bảng Anh.

Tuy nhiên, hành vi kêu gọi hỗ trợ tiền học của Emily bị không ít cư dân 
mạng chỉ trích khi cho rằng đây là một hình thức lừa bịp. 


“Thời điểm tôi tìm việc là khi kinh tế khó khăn, tôi cũng không muốn gia đình phải chịu gánh nặng tiền học của tôi. Việc kêu gọi được một khoản tiền lớn như vậy, tôi cũng không ngờ tới”  - Emily chia sẻ trên trang mạng Facebook.

Trên trang mạng cá nhân của mình, Emily cho biết mọi người có thể cùng học thạc sỹ với cô vì cô sẽ đăng những kiến thức và kinh nghiệm học tập lên trang này. Chỉ cần quyền góp 1 bảng Anh là có thể truy cập Facebook của cô và góp 500 bảng Anh là có thể đọc luận luận án đã đạt giải thưởng trước đó.