Đụng độ ngoài sân bóng đá ở Ai Cập, 22 người chết

ANTĐ - Giới chức an ninh Ai Cập buộc phải hủy các trận đấu của một giải bóng đá vô thời hạn khi xảy ra một cuộc đụng độ bên ngoài sân bóng đá ở Ai cập hôm 8-2 đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Những người hâm mộ bóng đá tại hiện trường cho biết ban tổ chức chỉ mở một cổng duy nhất là lý do dẫn đến đụng độ và giẫm đạp. Đa số những người thiệt mạng do bị ngạt vì đám đông chạy toán loạn và dày xéo lên, khi cảnh sát sử dụng hơi cay giải tán một số cổ động viên phấn khích trèo hàng rào vào sân vận động ở Cairo, để theo dõi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Zamalek và Enppi.

Nhiều người hâm mộ đang tranh luận với cảnh sát để được vào sân

Tất cả những nạn nhân đã được chuyển đến các bệnh viện trong thành phố. Nhiều gia đình đứng bên ngoài để chờ đợi tin tức của người thân. Một bà mẹ đã khóc và hét lên khi thấy tên con trai mình trong danh sách người thiệt mạng do nhân viên y tế cung cấp: “Tôi muốn nói với các ông, hãy dừng ngay tất cả các trận đấu bóng đá”, bà nói.

Quan hệ giữa lực lượng an ninh và nhóm người hâm mộ được gọi là “Hiệp sĩ Trắng – Ultras” đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy năm 2011, trong đó nhiều người thuộc nhóm này đóng vai trò quan trọng.

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để khống chế nhiều người hâm mộ quá khích

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ nước này cho biết "Một lượng lớn người hâm mộ của câu lạc bộ Zamalek đã đến Sân vận động Quân chủng Phòng không tham dự trận đấu. Họ cố gắng phá cửa sân vận động bằng vũ lực”. Sau vụ việc, giới chức Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo của nhóm những người ủng hộ Zamalek, các Hiệp sĩ Trắng - Ultras.

Trên trang Facebook của nhóm, các Hiệp sĩ Trắng – Ultras đã coi 22 người thiệt mạng là "liệt sĩ" và cáo buộc lực lượng an ninh thực hiện một thảm sát để trả thù những người chống đối Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak. Cảnh sát Ai Cập đã bác bỏ điều này.

Nhóm cổ động viên Zamalek cáo buộc cảnh sát chỉ mở một lối cổng duy nhất

Mặc dù xảy ra bạo lực, nhưng trận đấu giữa hai câu lạc bộ Zamalek và Enppi cũng kết thúc với kết quả chung cuộc là 1-1. Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho biết họ sẽ chấm dứt quyết định cho phép người hâm mộ tham dự các trận đấu ở sân vận động cũng như giải vô địch quốc gia sẽ bị hoãn lại vô thời hạn.

Các trận đấu bóng đá thường xuyên là một điểm nóng bạo lực ở Ai Cập. Trước đó, 72 người hâm mộ đã bị thiệt mạng tại một trận đấu ở Port Said tháng 12-2012. Kể từ đó, chính phủ nước này đã hạn chế số lượng người được phép tham dự cổ vũ bóng đá tại các sân cỏ. Tuy nhiên, những người ủng hộ thường bất chấp mọi thứ, cố gắng trèo các hàng rào và đột nhập sân vận động theo các đường cấm.