Dùng đinh ba, dao phóng lợn chặn không cho thanh niên vào thành phố Vĩnh Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nguyễn Xuân Hiếu cùng đồng bọn đã dùng đinh ba, dao quắm, dao phóng lợn rượt đuổi chặn không cho thanh niên nơi khác vào thành phố Vĩnh Yên chơi, khiến 1 người tử vong.

Cơ quan CSĐT - CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng Nguyễn Tiến Thành (SN 2007); Nguyễn Xuân Hiếu (SN 2004); Nguyễn Lâm Hùng (SN 2005); Nguyễn Đức Dương (SN 2006), cùng trú tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 29-8, nhóm đối tượng trên cầm theo đinh ba, dao quắm, dao phóng lợn điều khiển xe đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên với mục đích xem có nhóm thanh niên nào thì đuổi đánh, không cho vào thành phố Vĩnh Yên chơi.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Khi đi đến vòng xuyến xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, nhóm Hiếu nhìn thấy một tốp thanh niên gồm 13 người đi trên 7 chiếc xe máy theo hướng từ Việt Trì vào thành phố Vĩnh Yên liền đuổi theo.

Đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn và Quốc lộ 2A, thuộc địa phận phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, xe máy do Nguyễn Ngọc Q điều khiển chở theo Đặng Thanh G và Lê Nhật H cùng trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bị nhóm Hiếu đuổi đã va vào dải phân cách cứng ngã ra đường. Hậu quả khiến Q tử vong, H và G bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát camera an ninh của các hộ dân dọc theo các tuyến đường, nhanh chóng xác định, triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc, đấu tranh.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.