Dừng chân mua cành đào, tiện thể mang 4 bánh heroin về xuôi

ANTD.VN - Trên đường xuôi Hà Nội, Thành táp ô tô vào lề đường mua cành đào về chơi Tết. Cùng lúc, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện thuê đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin về Thủ đô.

Ngày 6-9, xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Tiến Thành (SN 1972, trú ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Tại tòa, Lê Tiến Thành khai nhận, sáng 18-1-2016, đối tượng điều khiển xe ô tô lên Mộc Châu (Sơn La) để tìm địa điểm mở cửa hàng bán quần áo. Thế nhưng sau 2 ngày ở Mộc Châu, Thành không thuê được cửa hàng nên đánh xe quay về Hà Nội.

Bị cáo Lê Tiến Thành lúc tòa rút vào nghị án

Trên đường xuôi Hà Nội vào khoảng 6h ngày 20-1-2016 (cách thị trấn Mộc Châu chừng 10km), Thành táp ô tô vào lề đường mua cành đào rừng về chơi Tết. Đúng lúc đó có một người đàn ông (không rõ lai lịch) xuất hiện thuê đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin về Hà Nội với tiền công 10 triệu đồng.

Thấy kiếm tiền quá dễ, Thành nhận lời và cất giấu số ma túy trên vào ô tô. Tuy nhiên, khi đối tượng về đến cây xăng thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Ngoài 4 bánh heroin thu giữ trên ô tô, CQĐT sau đó khám xét quán karaoke của gia đình Thành còn thu giữ thêm 1 cân tiểu li cùng 2 túi nilon dính chất ma túy. Giải thích về những vật dụng dính líu đến ma túy bị thu giữ tại quán hát, Thành phủ nhận sự liên quan và cho rằng do khách để lại.

Với hành vi vận chuyển số ma túy rất lớn (hơn 1.400 gram heroin) bị bắt quả tang nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt loại bỏ Lê Tiến Thành ra khỏi đời sống xã hội. Đối với người đàn ông mà bị cáo khai thuê vận chuyển ma túy, cơ quan tố tụng vẫn đang tiếp tục truy lùng manh mối.