Dùng biển kiểm soát giả để vận chuyển ma túy

ANTĐ - Các đối tượng dùng thủ đoạn thay đổi biển số xe để vận chuyển 8 bánh heroin về xuôi. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời.
Ngày 29/11, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tiến (sinh năm 1966) trú tại tiểu khu 9 - Tân Lập - Mộc Châu (Sơn La) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, là đối tượng nghiện ma túy nên Nguyễn Quốc Tiến thường đến xã Loóng Luông (Mộc Châu) để mua ma túy về sử dụng. Trong những lần mua ma túy, Tiến đã quen với một người đàn ông dân tộc Mông tên là Giàng A Trá và được Trá đặt vấn đề thuê vận chuyển Heroin từ Mộc Châu xuống thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) với giá 20 triệu đồng. Nguyễn Quốc Tiến đã đồng ý với đề nghị của Trá.

Khoảng 11h ngày 22/6/2013, Tiến đi xe máy BKS 26B1-598.74 đến nhà Trá mua Heroin để sử dụng. Trong lúc đó, Trá lấy 3 bọc nilon màu đen có chứa Heroin để vào trong cốp xe của Tiến. Do sợ bị lộ nên Trá lấy trong nhà một BKS 20L8-7273 kẹp ngoài BKS xe của Tiến. Sau đó, Tiến đã điều khiển xe xuống Lương Sơn - Hòa Bình theo sự chỉ dẫn của Trá. Khi đi đến khu vực xã Phú Cường - Tân Lạc thì bị tổ công tác Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là 8 bánh Heroin có tổng trọng lượng là 2.733,98gram cùng một số tang vật liên quan.

Bị cáo Tiến phải nhận mức án tử hình cho hành vi của mình

Tại cơ quan CSĐT và tại phiên tòa, Nguyễn Quốc Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi phạm tội trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Tiến mức án tử hình. Còn đối với Giàng A Trá, sau khi biết Tiến bị bắt đã trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào năm 2002, Nguyễn Quốc Tiến đã bị TAND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy. Do có quá trình cải tạo tốt nên Nguyễn Quốc Tiến đã được giảm án, chỉ phải chấp hành hình phạt tù 5 năm 10 tháng. Tuy vậy, sau khi ra tù chưa được bao lâu thì Nguyễn Quốc Tiến lại tiếp tục phạm tội về ma túy.