Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông- đại diện tiêu biểu cho tinh thần hòa hợp đạo và đời

(ANTĐ) - Sáng qua, 27-11, hàng nghìn tăng ni Phật tử, khách hành hương từ nhiều vùng miền cả nước đã tề tựu về quảng trường chân núi Yên Tử tham dự Lễ kỷ niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1-11 âm lịch 1308-2008). Tham dự Đại lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân... cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông- đại diện tiêu biểu cho tinh thần hòa hợp đạo và đời

(ANTĐ) - Sáng qua, 27-11, hàng nghìn tăng ni Phật tử, khách hành hương từ nhiều vùng miền cả nước đã tề tựu về quảng trường chân núi Yên Tử tham dự Lễ kỷ niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1-11 âm lịch 1308-2008). Tham dự Đại lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân... cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tham gia thả chim bồ câu hòa bình tại Đại lễ tưởng niệm
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tham gia thả chim bồ câu hòa bình tại Đại lễ tưởng niệm

Phát biểu tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, vua Trần Nhân Tông là đại diện tiêu biểu cho tinh thần hòa hợp giữa đạo và đời. Người đã phát huy tinh thần đạo Phật, xây dựng một xã hội thái bình thịnh trị, đồng thời vun bồi, giữ gìn Phật pháp bền vững, hướng con người tới những giá trị chân, thiện, mỹ đồng thời khuyến khích những việc làm ích đời, lợi đạo.

Dù ở cương vị đứng đầu đất nước hay nhà tu hành, đức Phật hoàng Trần Nhân Tông luôn có những đóng góp to lớn góp phần làm cho nền chính trị thời Trần trở nên hài hòa, ổn định, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Trong lễ dâng hương sáng qua, 700 quả bóng bay cùng 700 con chim bồ câu đã được thả lên trời với ước nguyện hòa bình và quốc thái dân an.

Cũng trong ngày 27-11, tại nhiều địa điểm khác trong quần thể thắng tích Yên Tử và Quảng Ninh, các lễ tưởng niệm, cầu nguyện, cầu siêu cũng đã diễn ra trọng thể... Dự kiến, trong năm 2009, tượng vua Trần Nhân Tông được phục dựng theo nguyên mẫu tại tháp tổ chùa Hoa Yên sẽ được dựng tại quảng trường An Kỳ Sinh - Yên Tử với chiều cao khoảng 10m nặng 100 tấn. Tượng được đúc bằng đồng nguyên chất do những nghệ nhân đúc đồng ý Yên - Nam Định đảm nhiệm.                   

Tú Nhi