Đức ngừng mua xe chiến đấu bộ binh tối tân Puma sau sự cố 18 chiếc đồng loạt hỏng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Đức đã bất ngờ từ chối đặt mua thêm xe chiến đấu bộ binh tối tân Puma sau vụ 18 chiếc hỏng đồng loạt trong diễn tập.

"Sẽ không có lô hàng thứ hai cho đến khi dòng xe này chứng tỏ được sự ổn định. Các binh sĩ cần được trang bị những hệ thống mạnh mẽ và ổn định trong chiến đấu", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết trong thông cáo hôm 19/12, đề cập đến xe chiến đấu bộ binh Puma hiện đại nhất trong biên chế nước này.

Truyền thông Đức cho biết lễ ký thỏa thuận mua thêm xe thiết giáp Puma giữa quân đội và các nhà sản xuất đã bị đình chỉ. "Loạt sự cố của dòng xe này gần đây là bước lùi nghiêm trọng với quân đội Đức", bà Lambrecht cho hay, thêm rằng Đức vẫn sẽ tuân thủ nghĩa vụ đóng góp lực lượng cho nhóm tác chiến hiệp đồng của NATO vào năm 2023.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ tìm cách khôi phục hoạt động cho các đơn vị Puma sớm nhất có thể, đồng thời sử dụng dòng xe Marder chế tạo từ thập niên 1970 để lấp chỗ trống của những chiếc Puma trong giai đoạn tới.

Loat xe chiến đấu bộ binh Puma của quân đội Đức

Loat xe chiến đấu bộ binh Puma của quân đội Đức

Các tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Der Spiegel của Đức hôm 17/12 dẫn nội dung thư của tướng Ruprecht von Butler, chỉ huy Sư đoàn thiết giáp số 10, cho biết toàn bộ 18 thiết giáp Puma của đơn vị ông đã bị hỏng trong một cuộc diễn tập và mô tả khả năng chiến đấu của chúng là "thất bại toàn diện".

Trong thư, tướng Butler tiết lộ hệ thống điện tử trên những chiếc Puma liên tục trục trặc hệ thống điện và tháp pháo, trong đó một xe gặp tình huống cháy tại khoang lái. "Các sự cố chưa bao giờ xảy ra với tần suất nhiều như vậy. Hoạt động của những chiếc Puma giống cuộc chơi xổ số, bất chấp mọi biện pháp chuẩn bị, gây nhiều căng thẳng cho binh sĩ vận hành", tướng Butler viết.

Loạt xe thiết giáp Puma của Sư đoàn số 10 dự kiến được triển khai cho lực lượng phản ứng nhanh của NATO vào năm sau. Tuy nhiên, tướng Butler cho biết chúng sẽ không thể hoạt động trong 3-4 tháng tới.