Đua "tay ba" tranh vô địch V-League 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Than Quảng Ninh sớm "giương cờ trắng", TP.HCM hụt hơi chặng nước rút khiến vô địch V-League 2020 chỉ còn là cuộc đua tay ba giữa Sài Gòn, Hà Nội và Viettel.

Lượt trận sớm vòng 2 nhóm tranh vô địch V-League 2020 kết thúc tối 14-10 diễn ra kịch tính, bất ngờ.

Đang ở vị trí đầu bảng và chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá dưới cơ là Bình Dương, thế nhưng, Sài Gòn FC lại bất ngờ thảm bại 1-3. Trận đấu sớm định đoạt sau 55 phút, khi chủ nhà Bình Dương dẫn trước 3 bàn. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chỉ có bàn danh dự ở khoảng thời gian bù giờ cuối trận.

Viettel (trái) gần như đã loại TP.HCM khỏi cuộc đua vô địch sau lượt trận tối 14-10

Viettel (trái) gần như đã loại TP.HCM khỏi cuộc đua vô địch sau lượt trận tối 14-10

Diễn ra ngay sau đó, Viettel có chiến thắng nghẹt thở nhưng xứng đáng trước chủ nhà TP.HCM - đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. Trận này, thầy trò HLV Chung Hae-soung có cơ hội giành điểm nhưng Thanh Bình lại sút trượt penalty phút 89.

Chiến thắng này giúp Viettel (28 điểm) vươn lên soán ngôi đầu bảng của Sài Gòn (27 điểm). Với khoảng cách trên 4 điểm, đội bóng áo lính sẽ trụ ở đỉnh bảng ít nhất là tới vòng kế tiếp, bất chấp các kết quả các trận còn lại của vòng đấu.

Riêng với TP.HCM, thất bại trước Viettel đã là trận thua thứ ba liên tiếp và đều trước các đối thủ trong nhóm tranh vô địch. Chuỗi trận thất vọng vừa qua khiến đoàn quân của HLV Chung Hae-soung tụt xuống vị trí thứ 6, kém đội đầu bảng 8 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu và xem như đã tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC đang "phả hơi nóng" sau Sài Gòn FC ở cuộc đua vô địch V-League mùa này

Hà Nội FC đang "phả hơi nóng" sau Sài Gòn FC ở cuộc đua vô địch V-League mùa này

Sự hụt hơi của TP.HCM gián tiếp gia tăng cơ hội cho các đối thủ, trong đó có Hà Nội FC - đội bóng đang có phong độ ổn định và tham vọng bảo vệ chức vô địch để giành suất tham dự AFC Champions League mùa sau.

Tham vọng của đội bóng Thủ đô sẽ được thử thách trong cuộc đua tay ba với Viettel và Sài Gòn, những đội bóng hiện đang hơn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm về điểm số.

Có mặt trong top 4, song Than Quảng Ninh không được đánh giá cao khi đã sớm "giương cờ trắng" bằng việc cắt 3 trụ cột cho Hải Phòng mượn sau khi đã chắc suất trụ hạng. Thế nhưng, sự hiện diện của đội bóng đất Mỏ ít nhiều tác động tới cuộc đua vô địch mùa này.

Hà Nội FC được đá 4/5 trận cuối trên sân nhà
Năm lượt trận cuối - giai đoạn nước rút quyết định cuộc đua vô địch V-League 2020 - CLB Hà Nội có lợi thế lớn khi được thi đấu tới 4 trận trên sân nhà Hàng Đẫy, trong đó có 2 trận đấu được xem như "chung kết sớm" với Viettel và Sài Gòn.
HLV Trương Việt Hoàng của Viettel khi được hỏi đã khẳng định Hà Nội là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đua vô địch. "Ngoài bản lĩnh thi đấu ở giai đoạn nước rút rất tốt, Hà Nội còn sở hữu lợi thế khi có đến 4 trận sân nhà", thuyền trưởng CLB Viettel nhìn nhận.
Ở lượt trận cuối cùng, trong khi Sài Gòn và Viettel đấu nhau thì Hà Nội chỉ phải gặp đội bóng gần như đã hết động lực là Than Quảng Ninh.