Đưa kỹ năng thoát nạn trong tình huống khẩn nguy vào học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với mục đích trang bị kỹ năng, ứng phó tình huống khẩn nguy khi gặp hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Ba Đình, Hà Nội đã triển khai “chiến dịch” trải nghiệm thực tế thoát nạn cho các học sinh trên địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cho các học sinh trải nghiệm tình huống thoát nạn từ nhà cao tầng bằng dây

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cho các học sinh trải nghiệm tình huống thoát nạn từ nhà cao tầng bằng dây

Trong các ngày vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Ba Đình đã liên tiếp triển khai các kế hoạch tuyên truyền, đưa kỹ năng sống, thoát nạn, cứu nạn vào các trường học trên địa bàn.

Tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa ra nhiều tình huống phức tạp để các học sinh trải nghiệm. Thoát nạn từ trên tầng cao bằng dây, cách dùng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả. Cùng với việc cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác đi đứng thoát nạn, ở độ cao bao nhiêu, thắt dây an toàn như thế nào, lựa chọn hướng khói, hướng lửa không trực diện để dùng bình cứu hoả dập lửa…

Cùng với những hình ảnh thực tế, sinh động do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bắt tay, hướng dẫn động tác cho đến trình chiếu các kỹ năng trên màn hình Led lớn đặt tại chỗ được xây dựng bằng 3D dễ hiểu, qua đó thày và trò sẽ tiếp nhận dễ nhớ.

Các học sinh được hướng dẫn kỹ năng an toàn cháy, nổ

Các học sinh được hướng dẫn kỹ năng an toàn cháy, nổ

Cô Nghiêm Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết: “Hiện nay, tại các trường học ngoài việc giảng dạy kiến thức thì việc trang bị kỹ năng sống cho học sinh là hết sức cần thiết. Qua đó, các học sinh nắm được kỹ năng thoát nạn trong khi gặp tình huống khẩn nguy. Việc trải nghiệm thực tế do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ hữu ích cho thày và trò mà thông qua đó còn hiểu được sự nguy hiểm của hoả hoạn và lan toả được thông điệp trách nhiệm an toàn PCCC là của mội công dân”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng CAQ Ba Đình, Hà Nội: “Với đặc thù quận trung tâm dân cư đông đúc, trong khí đó các cơ sở học đường không gian, môi trường sư phạm còn hạn chế và điều quan trọng cháy, nổ luôn tiềm ẩn ở bất cư đâu, lúc nào. Xác định nhiệm vụ phòng là chính, BCH CAQ đã chủ động tham mưu UBND quận Ba Đình các kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng, ban ngành, phòng chức năng của quận quyết liệt các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. Theo đó, CAQ Ba Đình đã xây dựng từng chuyên đề, loại hình phù hợp cơ sở trên địa bàn triển khai tuyên truyền, trang bị kỹ năng, trong đó đưa nhiệm vụ an toàn PCCC và CNCH vào học đường là việc cần làm ngay và phải thực hiện thường xuyên liên tục”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, trong những ngày tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Ba Đình đã triển khai tại các trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường tiểu học Giảng Võ, Trường tiểu học Việt Nam- Cu Ba.