Đưa gần 200 bức ảnh nghệ thuật 'Tự hào một dải biên cương' lên nền tảng thực tế ảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Gần 200 bức ảnh chọn lọc từ khoảng 7.000 tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2020, sẽ được đưa lên nền tảng thực tế ảo.

Cuộc thi "Tự hào một dải biên cương" lần thứ nhất do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Diễn ra trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động bị đình trệ, chỉ trong 5 tháng tổ chức, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương" lần thứ nhất đã thu hút được khoảng 7.000 tác phẩm ảnh của 745 tác giả trong cả nước.

Kết quả này đã minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó đặc biệt là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc. Cuộc thi đã trở thành diễn đàn để các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện sức sáng tạo và đam mê với nghề; thể hiện tình yêu, niềm tự hào với Tổ quốc.

Từ thành công của cuộc thi này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng sách ảnh song ngữ, sách ảnh điện tử. Đồng thời tổ chức triển lãm ảnh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp tục lan tỏa thông tin, kết quả của cuộc thi nhằm khích lệ, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào với sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia - thành quả mà biết bao thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu để bảo vệ, gìn giữ cho chúng ta đến ngày hôm nay.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức xây dựng triển lãm thực tế ảo "Tự hào một dải biên cương" nhằm tiếp tục đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác biên giới trên đất liền; tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam; tạo diễn đàn để các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện sức sáng tạo và đam mê với nghề, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Một ảnh trong bộ "Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng chống COVID-19" của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng), đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh "Tự hào một dải biên cương" lần 1-2020

Một ảnh trong bộ "Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng chống COVID-19" của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng), đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh "Tự hào một dải biên cương" lần 1-2020

Triển lãm thực tế ảo sử dụng công nghệ 3D ưu việt, hiện đại, không giới hạn về không gian thời gian, vị trí địa lý, tiện lợi trong tiếp cận, với trải nghiệm đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đem đến cho người xem những trải nghiệm chân thực, độc đáo, sống động, hấp dẫn trên các nền tảng công nghệ số.

Khuôn viên của triển lãm được xây dựng tương tự như một phòng triển lãm thực tế với khu vực lễ tân, khu trưng bày các tác phẩm tranh và khu vực tiểu cảnh. Khách tham quan sẽ được lựa chọn các lộ trình trải nghiệm đa dạng từ Auto Play (lộ trình định sẵn, người sử dụng nhấn nút), tới Freetour (tự do di chuyển) hay Quick tour (trải nghiệm nhanh không gian).

Nhân dịp khai mạc triển lãm thực tế ảo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia lần thứ 2 với chủ đề "Tự hào một dải biên cương".

Cuộc thi dành cho tất cả người Việt trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.

Nội dung ảnh giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người, các giá trị lịch sử - văn hóa - con người, ở các vùng biên giới trên đất liền; thể hiện thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên cương... Không gian sáng tác gồm 25 tỉnh có đường biên giới trên đất liền với Lào, Trung Quốc, Campuchia.

Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 10 tác phẩm ảnh đơn hoặc ảnh bộ, sáng tác từ năm 2020 đến nay. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi tại www.anhnghethuatbiengioi2022.com tới 23h59 ngày 30-8.