Thanh Hóa:

Đủ thứ tội vẫn một mực kêu oan

ANTĐ - Sáng 21-8-2012, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” theo đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Văn Lượng (tức “Lượng xếp”) SN 1976, trú tại Phú Thọ 3, Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm số: 147/2012/HSST, ngày 14/6/2012 của TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt Phạm Văn Lượng 03 năm tù về tội “cố ý gây tích” cộng với hình phạt 02 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc” mà TAND huyện Đông Sơn xử Lượng trước đó. Tổng hình phạt mà bị cáo Lượng phải nhận là 05 năm tù.

Theo cáo trạng của VKS-ND tỉnh Thanh Hóa, thì Lê Khắc Sơn, Lê Khắc Hoài, ở TP Thanh Hóa có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Phạm Văn Lượng, khoảng 19h30, ngày 27-9-2010 cả hai người đã gọi thêm người quen và gửi lời khiêu chiến tới Phạm Văn Lượng.

Phạm Văn Lượng

Khi nhóm của Lê Khắc Sơn, Lê Khắc Hoài đến nhà Lượng để giải quyết mâu thuẫn, thì bị người của nhóm Phạm Văn Lượng đánh trả. Nguyễn Hữu Việt (người trong nhóm Lê Khắc Sơn) bị người của Lượng là Nguyễn Hoàng Sơn và một thanh niên khác đuổi đánh, dẫn đến Nguyễn Hữu Việt bị chém trọng thương, với kết quả giám định của cơ quan chức năng Việt bị tổn hại sức khỏe 26%.

Theo hồ sơ, được biết Phạm Văn Lượng là người đã có 5 tiền án về các tội liên quan đến TTAN xã hội trên địa bàn. Mặc dù trong quá trình xử, Lượng một mặt kêu oan, chối tội. Nhưng trước những hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, y vẫn bị xử y án sơ thẩm 5 năm tù cho tội danh của mình.