Giảm tải còn nan giải

Giảm tải còn nan giải

ANTĐ - Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện. Quyết liệt chống quá tải bệnh viện, không để người bệnh nằm ghép, trước mắt tại các bệnh viện đa khoa Trung ương, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành ung bướu, sản, nhi, chấn thương… tại Hà Nội và TP.HCM.
Lại có người tử vong do cúm A/H5N1

Lại có người tử vong do cúm A/H5N1

ANTĐ - Ngày 1-2, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, vừa có thêm một trường hợp tử vong do cúm A/H5N1. Bệnh nhân là nữ, 26 tuổi, ở xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
Hà Nội: Đã có 1.180 ca mắc tay chân miệng

Hà Nội: Đã có 1.180 ca mắc tay chân miệng

ANTĐ - (ANTĐ) - Theo thông tin từ TTYTDP Hà Nội ngày 6-12, đến thời điểm này toàn thành phố đã ghi nhận 1.180 ca mắc tay chân miệng (TCM), trong đó có 1 ca tử vong. Trong khoảng gần 1 tháng trở lại đây, dịch TCM đã giảm nhưng cùng với sốt xuất huyết, đây vẫn là 2 dịch bệnh truyền nhiễm có số ca mắc cao nhất.
Giám sát chủng cúm mới xâm nhập

Giám sát chủng cúm mới xâm nhập

 (ANTĐ) - Ngày 5-12, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế có công điện gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur về việc chủ động phòng chống dịch cúm mới xâm nhập và lây lan tại Việt Nam.
Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đã kháng hóa chất

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đã kháng hóa chất

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) năm 2011. Theo đó, trong 11 tháng qua cả nước ghi nhận gần 62.000 ca mắc SXH, trong đó 56 trường hợp tử vong, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng vẫn ở mức cao.
Hơn 2.500 người hiến máu trong Ngày hội từ thiện

Hơn 2.500 người hiến máu trong Ngày hội từ thiện

ANTĐ - Sáng 4-12, tại công viên Hòa Bình (Từ Liêm, Hà Nội), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức chương trình Ngày hội từ thiện nhằm vận động người dân tham gia hiến máu dự phòng cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết sắp tới.
Để không còn người nhiễm mới HIV

Để không còn người nhiễm mới HIV

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay (1-12), Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu không còn người nhiễm mới HIV. Dù vậy, điều này không dễ thực hiện.
Sớm dập ổ dịch tay chân miệng

Sớm dập ổ dịch tay chân miệng

ANTĐ - Ngày 14-11, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trong tuần (từ ngày 3 đến 9-11) cả nước ghi nhận 2.622 trường hợp mắc mới tay chân miệng (TCM) tại 56 địa phương; không ghi nhận trường hợp tử vong.
Cần khẩn trương vào cuộc

Cần khẩn trương vào cuộc

ANTĐ - Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết trong vòng gần một tháng qua (từ ngày 17-10 đến 7-11), cả nước đã ghi nhận thêm gần 5.000 trường hợp mắc mới bệnh tay chân miệng (TCM) với 5 ca tử vong; nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 76.121 trường hợp tại 63 tỉnh thành và 135 ca tử vong. Ngay tại Thủ đô Hà Nội cũng đã có những ca tử vong vì căn bệnh này.
Ta lùi nó tiến

Ta lùi nó tiến

ANTĐ - Y học hiện đại đã khống chế được mấy cái bệnh xếp hạng “tứ chứng nan y” mà ngày xưa các cụ bó tay. Giỏi!
/Uploaded/baidanhmay/2011_10_03/tinhyeu.jpg

Xin lỗi em, tình yêu đâu phải trò đùa

ANTĐ - Anh đã nghĩ em là của anh thật rồi. Trái tim anh đã rất nóng, nhưng lý trí anh không hiểu sao cứ mách bảo có điều gì “lợn cợn” giữa chúng mình...
Đã có 111 ca tử vong do tay chân miệng

Đã có 111 ca tử vong do tay chân miệng

(ANTĐ) -  Ngày 27-9, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh TCM tại 45 địa phương, trong đó có 2 ca tử vong ở Hà Nội và Huế.
Kỳ diệu Cuba

Kỳ diệu Cuba

ANTĐ - Trung tâm miễn dịch phân tử Cuba (CIM) cho biết sẽ sản xuất đại trà loại vaccine duy nhất hiện nay trên thế giới hỗ trợ điều trị ung thư phổi. Lại thêm một bằng chứng cho thấy trình độ y học siêu đẳng của nền y học Cuba.
Dự phòng giảm nguy cơ nhiễm HIV từ mẹ sang con

Dự phòng giảm nguy cơ nhiễm HIV từ mẹ sang con

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, mở rộng điều trị dự phòng cho trẻ được sinh bởi những bà mẹ nhiễm HIV-1 bằng nevirapine hoặc nevirapine kết hợp với zidovudine giúp giảm đáng kể nguy cơ trẻ bị nhiễm HIV-1 sau sinh.