Lãi suất gói 30.000 tỷ đồng sẽ giảm còn 5%/năm

Lãi suất gói 30.000 tỷ đồng sẽ giảm còn 5%/năm

ANTĐ - Ngày 2-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013. 
Cho vay nông nghiệp nông thôn hơn 646.700 tỷ đồng trong 3 năm

Cho vay nông nghiệp nông thôn hơn 646.700 tỷ đồng trong 3 năm

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện nghị định 41/2010/NĐ-CP về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến 30-9-2013, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn (chưa bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội) đạt 646.706 tỷ đồng.

Không phải nợ xấu mà là nợ… “biến”

Không phải nợ xấu mà là nợ… “biến”

ANTĐ - Chiều 6-12 các anh em nhà báo và cả các chuyên gia tài chính đang công tác ở TP Hồ Chí Minh đều nhận được tin nhắn lên ngay Bình Dương mà xem nhân viên 7 ngân hàng đang chiến đấu theo đúng nghĩa đen để dành lấy chút ít cà phê bù cho số nợ có mỗi... 700 tỷ đồng. Việc này đã dẫn đến căng thẳng giữa lực lượng bảo vệ các ngân hàng - một nhân chứng nói và cho biết mọi việc chỉ yên ắng khi lực lượng công an có mặt.
Đã có 1.246 cá nhân thu nhập thấp được vay vốn mua nhà

Đã có 1.246 cá nhân thu nhập thấp được vay vốn mua nhà

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, triển khai gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ đồng cho người thu nhập thấp vay vốn mua nhà, đến ngày 30-11-2013, các ngân hàng đã cam kết cho vay đối với 1.256 khách hàng với tổng số tiền 1.562,1 tỷ đồng. 
12.700 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

12.700 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

ANTĐ - Hôm nay (ngày 2/12), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2013. Thông tin cho hay, 11 tháng qua số doanh nghiệp thành lập mới ước tăng 9,5% và có khoảng 12.700 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.
Nợ xấu bán đi, nợ xấu lại về

Nợ xấu bán đi, nợ xấu lại về

ANTĐ - Như vậy, mặc dù, gần như chỉ thu được một số nợ lẻ không đáng tính, nhưng thị trường tài chính đã có thể thở phào. Về căn bản, thảm họa nợ xấu đã trôi qua. Không thu nợ được nhưng lại không còn nợ xấu? Thật đơn giản, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ cần nói với các tổ chức tín dụng (TCTD) một câu thôi: Thế nhé, từ nay chúng ta sẽ không tính đến nó nhé, cho các anh 5 năm, sau đó… lại tính. Chỉ cần thế là đủ sướng run lên rồi. Vậy là được tiếp tục hoạt động, tiếp tục huy động tiền của dân, tiếp tục cho vay lấy lãi. Được ngày nào hay ngày đó chứ “năm năm có hơn ngàn ngày”, nợ xấu lại trở lại vẹn nguyên với hình hài của nó.
Tìm được tiếng nói chung

Tìm được tiếng nói chung

ANTĐ - Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vẫn là mục tiêu ưu tiên của hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm. Tính đến cuối tháng 8, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đạt 6,21% so với cuối năm 2012 và tăng gần 1% so với tháng trước. Phải chăng đây là tín hiệu của sự “ấm” lên thực sự của nền kinh tế khiến tín dụng có bước tăng rõ rệt?

VietinBank và Vinacomin ký kết hợp tác toàn diện

VietinBank và Vinacomin ký kết hợp tác toàn diện

ANTĐ - Ngày 30-9, Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2013-2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác có hiệu quả mà hai bên đã đạt được trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay. 
 2 tháng thực hiện gói hỗ trợ mua nhà 30.000 tỷ đồng: Cần những thay đổi

2 tháng thực hiện gói hỗ trợ mua nhà 30.000 tỷ đồng: Cần những thay đổi

ANTĐ - Đã hơn hai tháng triển khai gói cho vay 30.000 tỷ đồng hỗ trợ thuê mua nhà ở xã hội. Giữa một thị trường nhà ở với lượng tồn kho lớn, nhu cầu vốn thực hiện hoàn chỉnh dự án rất cao, nhưng kết quả thực hiện sau hai tháng quá thấp. Tại cuộc họp mới đây của Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho rằng thực tế triển khai gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là còn khó hơn cả việc xây dựng và ban hành Nghị quyết 02. Ông khẳng định: doanh nghiệp chưa mặn mà với nhà ở xã hội thì chứng tỏ cơ chế, chính sách chưa thỏa đáng.
Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cuối năm

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cuối năm

ANTĐ - Không còn rầm rộ công bố lãi như trước đây, sơ kết nửa đầu chặng đường năm 2013, các ngân hàng khá dè dặt thông báo về kết quả kinh doanh. Nhìn chung, lợi nhuận của các ngân hàng đều sụt giảm mạnh, tuy nhiên họ vẫn hy vọng vào giai đoạn cuối năm.
“Kê đơn” đúng bài bản!

“Kê đơn” đúng bài bản!

ANTĐ - Tuy không cùng diễn ra một thời điểm, ở hai đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội và TP.HCM, chiếm tới 60% thị phần huy động vốn của cả nước, đều họp bàn với Ngân hàng Nhà nước để tìm cách khơi thông tín dụng tắc nghẽn. Một loạt vấn đề được đặt ra: Ngân hàng sẽ phối hợp với các sở, ngành của hai thành phố đẩy mạnh chương trình cho vay như thế nào? Các tổ chức tín dụng và ngân hàng sẽ tập trung xử lý nợ xấu, tiết giảm chi phí ra sao?
Mua xe trả góp - tưởng rẻ hóa đắt

Mua xe trả góp - tưởng rẻ hóa đắt

ANTĐ - Trong thời buổi kinh tế khó khăn, mua hàng trả góp là phương án thanh toán linh hoạt được nhiều người lựa chọn. Khách hàng không phải thế chấp tài sản, chứng minh thu nhập, công chứng giấy tờ mà vẫn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để có thể mua sắm được các mặt hàng như mong muốn. Thế nhưng, tiện lợi bao nhiêu khi được sở hữu vật dụng mình đang cần một cách nhanh chóng, thì nhiều khách mua trả góp cũng sững sờ bấy nhiêu khi thấy mình trả mãi mà chưa hết số tiền nợ trả góp.
Giảm lệ phí trước bạ, nới tín dụng vay mua nhà ở

Giảm lệ phí trước bạ, nới tín dụng vay mua nhà ở

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị quyết về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. 
Ngân hàng - doanh nghiệp: Đang chơi đèn kéo quân

Ngân hàng - doanh nghiệp: Đang chơi đèn kéo quân

ANTĐ - Theo số liệu đến hết tháng 9-2012, tổng số dư tiền gửi ở các tổ chức tín dụng tăng 13% so với 31-12-2011. So với mức tăng 10,37% trong tháng 8 thì đây là sự cải thiện đáng kể. Ở vào thời điểm cuối năm như hiện tại vẫn có một số ngân hàng lách trần lãi suất huy động (như lãi suất huy động kỳ hạn trên 12 tháng đã được nhiều ngân hàng tăng lên hoặc cho khách linh hoạt rút vốn lẫn lãi). Có thể nói lượng tiền huy động của đa số các ngân hàng vẫn tăng trưởng tốt.
Càng lớn càng nặng nợ

Càng lớn càng nặng nợ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và đầu tư công. Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã gửi đến các đại biểu Quốc hội báo cáo dày hơn 50 trang về lộ trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được ví như “trái tim” của quá trình khó khăn, thách thức và lâu dài này. Đúng vào thời điểm Quốc hội sắp kết thúc kỳ họp thứ tư, Bộ Tài chính đã có báo cáo về tình hình nợ trong nước và nước ngoài của các “ông lớn”.