Du lịch Tết: Thận trọng kẻo mất vui

ANTĐ - Đến thời điểm hiện tại, một số gia đình đã hoàn thành việc đăng ký các tour du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy vậy, trong thời điểm kinh tế khó khăn, xu hướng du lịch nội địa, du lịch tự túc được khá nhiều người lựa chọn…


Tour trong nước đắt khách

Năm nào cũng vậy, cứ đến 28 Tết âm lịch, cả nhà chị Lê Lan Hương (ở khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội) lại đi du lịch. Do thưởng Tết năm nay thấp hơn năm trước nên điểm đến mà gia đình chị lựa chọn là thành phố Đà Lạt. Rút kinh nghiệm từ năm trước, do đăng ký quá cận ngày, chất lượng tour chọn không được như ý nên năm nay, chị Hương đặt tour từ khá sớm. “Tôi đăng ký đi 5 người nên theo chương trình khuyến mãi của công ty, chúng tôi được giảm giá tour 5%. Tuy vậy, do gia đình tôi đi vào đúng dịp lễ hội nên theo công ty lữ hành, giá phòng tăng kéo theo giá tour cao hơn so với cùng kỳ năm trước nên dù được giảm giá  nhưng hóa ra vẫn… tăng giá” – chị Hương chia sẻ.

 Theo thông tin từ các công ty du lịch lữ hành, khác với những năm trước, Tết năm nay, phần lớn du khách có xu hướng du lịch tại chỗ hoặc tham gia các tuyến tour gần với khoảng cách 100 - 300km do thời gian đi tour không quá dài, chi phí vừa phải. Cụ thể: Du lịch Hạ Long 1 ngày: Giá: 450.000 đồng; Hạ Long-Cát Bà 2 ngày, 1 đêm: 1.500.000 đồng; Hạ Long-Cát Bà 3 ngày: 2.300.000 đồng; Sapa; Cát Cát-Hàm Rồng-Lao Chải-Tả Van: 1.550.000 đồng. Ở miền Trung và miền Nam, Nha Trang, Đà Lạt là hai điểm đến được du khách ưa chuộng nhất do có nhiều chương trình lễ hội hấp dẫn và có nhiều cơ sở lưu trú hơn những nơi khác. 

Với các tour nước ngoài, số lượng khách đăng ký tour giảm từ 15-30%. Điều đáng nói là, mặc dù lượng khách du lịch giảm nhưng giá thuê phòng ở các điểm du lịch lại tăng từ 10-20%. Để thu hút khách, các công ty lữ hành đã tung ra các chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá dành cho du khách đặt mua tour du lịch Tết như rút thăm trúng xe máy, giảm 5-10% giá tour đối với khách đi theo nhóm từ 5 người trở lên… Song điều này vẫn phụ thuộc khá lớn vào 2 ngành có liên quan khá chặt chẽ là hàng không và dịch vụ khách sạn. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao tính cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã triển khai các tour mới như du lịch đảo Bình Ba, tour Đông Bắc du ngoạn sông Gâm… 

Du lịch tự túc chiếm ưu thế

 Để tiết kiệm chi phí và không muốn ràng buộc với chương trình tham quan của đơn vị lữ hành, một số du khách đã chọn hình thức du lịch tự túc, du lịch “bụi” trong dịp Tết. Ở miền Bắc, những điểm đến được nhiều người lựa chọn là Sa Pa, Mộc Châu, Hòa Bình, Hà Giang… còn ở miền Nam là Đà Lạt, Nha Trang, miền Tây, Tây Nguyên...  anh Nguyễn Hải Thanh – sinh viên Trường ĐH Hà Nội chia sẻ, năm nay do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài nên Thanh dự định cùng một nhóm bạn thân đi Mộc Châu 3 ngày. Trước khi đi, Thanh đã tìm hiểu thông tin về các tour đến Mộc Châu, song hầu hết đều không khởi hành vào ngày Thanh và các bạn định đi, giá tour khá cao nên cuối cùng Thanh quyết định du lịch tự túc. Thanh cho biết: “Bọn em dự định đi ô tô lên Mộc Châu, sau đó sẽ thuê xe máy đi đến một số nơi. Chi phí dự tính với một người dao động trong khoảng 1 triệu đồng”.

Theo ông Dương Huy Hoàng – Giám đốc kinh doanh – Công ty du lịch S.P, lý do khiến xu hướng này ngày càng trở nên phổ biến là do sự phát triển của mạng Internet, người dân chỉ cần ngồi một chỗ nhấp chuột là có thể biết mọi thông tin về giá dịch vụ, điểm đến, chương trình khuyến mãi, phương tiện đi lại.... Khi nắm được thông tin, họ tự lên chương trình, tổ chức đi du lịch đến nơi họ muốn.

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ đầy ý nghĩa dành cho gia đình và những cuộc hành trình tìm đến một vùng đất mới để nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng. Đây cũng là thời điểm nhu cầu đi du lịch của người dân tăng mạnh. Do vậy, không ít điểm du lịch, nơi cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú đã lợi dụng thời điểm này để đua nhau “chặt chém” khách, trong khi đó chất lượng dịch vụ không được cải thiện. Vì vậy, trước khi quyết định tham gia bất kỳ tour nào hay đi du lịch tự túc, du khách cần hỏi rõ về giá phòng khách sạn, giá vé tham quan, đồ ăn, đặc biệt không nên ham rẻ đăng ký các tour du lịch “chui” do công ty lữ hành không có uy tín tổ chức. Bên cạnh đó, vào ngày Tết, món ăn ở các vùng, miền rất đa dạng và hấp dẫn. Song, để tránh nguy cơ bị ngộ độc và rối loạn tiêu hóa du khách cần chọn lựa đồ ăn đảm bảo vệ sinh, tránh ăn uống ở những quán hàng rong ở ven đường…