Tưng bừng lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu

Tưng bừng lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu

ANTĐ - Trong bầu không khí náo nhiệt và rực rỡ sắc màu, người dân Anh và các du khách nước ngoài đã tưng bừng đón chào lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu Notting Hill Carnival diễn ra tại thủ đô London từ ngày 24 đến 25-8.
Đầu độc cả di sản

Đầu độc cả di sản

ANTĐ - Nước ta được coi là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn hàng chục tỷ đô la, còn là điểm dừng chân của hàng triệu du khách quốc tế.
Đối xử công bằng với mọi du khách nước ngoài

Đối xử công bằng với mọi du khách nước ngoài

ANTĐ - “Cam kết đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài”. Đó là khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn tại cuộc họp báo về tình hình khách du lịch quốc tế tháng 5-2014 do Bộ VH-TT&DL chủ trì sáng 19-5. Tình hình căng thẳng tại Biển Đông đang gây tác động không nhỏ đến nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch.
“Tiềm năng du lịch phía Bắc còn rất lớn”

“Tiềm năng du lịch phía Bắc còn rất lớn”

ANTĐ - Đó là nhận xét của ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2014 khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo ANTĐ.

Một đêm ở phố đèn đỏ Bangkok

Một đêm ở phố đèn đỏ Bangkok

ANTĐ - Thủ đô Bangkok của Thái Lan được nhiều du khách biết đến với con phố đèn đỏ không ngủ, sex show hay thiên đường    shopping với hàng loạt trung tâm thương mại sầm uất. Mỗi năm, nơi đây tiếp đón gần 16 triệu lượt khách du lịch quốc tế và còn trở thành điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2013. Các quán bar, tụ điểm ăn chơi ở khu đèn đỏ là nơi được du khách nước ngoài đặc biệt quan tâm khi đến Bangkok.
Khuyến cáo du khách không tới Bangkok

Khuyến cáo du khách không tới Bangkok

ANTĐ - Cơ quan du lịch Thái Lan sẽ thiết lập các “Trung tâm những người bạn của khách du lịch” tại các địa điểm chính ở Thủ đô Bangkok để có thể nhanh chóng trợ giúp du khách nước ngoài trước khả năng người biểu tình chống chính phủ “phong tỏa” Bangkok vào ngày 13-1. 
Đón năm mới tại phố Tây

Đón năm mới tại phố Tây

ANTĐ - Trong suốt những ngày này, tại TP.HCM đang tràn ngập không khí đón chào năm mới. Đặc biệt, đêm giao thừa, chào đón năm 2014, hàng nghìn lượt người từ các quận nội, ngoại thành đã đổ về khu vực trung tâm TP để được chờ đợi khoảnh khắc đầu tiên của màn bắn pháo hoa tầm cao. Sau khoảnh khắc giao thời này, nhiều người dân TP.HCM đã chọn phố Tây (Phạm Ngũ Lão, quận 1) làm điểm ăn mừng năm mới cùng gia đình, bạn bè. Để đón giờ phút đầu tiên của năm 2014, một nhóm các bạn trẻ Việt Nam đã cầm trên tay lá cờ Tổ quốc và diễu hành bằng cách trượt patin quanh khu phố Tây.  
Đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng

Đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng

ANTĐ - Việc khách du lịch thế giới lại xác lập kỷ lục mới trong năm 2013 đã đưa ngành công nghiệp không khói thành một đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Trả tiền để “được” nhà hàng “bố thí”?!

Trả tiền để “được” nhà hàng “bố thí”?!

ANTĐ - “Duy trì nụ cười thường trực sẽ khiến khách hàng cảm thấy được chào đón một cách nồng ấm. Vậy mà không hiểu tại sao không ít nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội với phong cách phục vụ có phần thô lỗ nhưng vẫn nườm nượp khách.
Tăng trưởng nhờ... suy thoái

Tăng trưởng nhờ... suy thoái

ANTĐ - Không khác nào một nghịch lý khi kết quả một cuộc điều tra thị trường du lịch Indonesia cho thấy du khách quốc tế tới đất nước “Vạn đảo” tăng trưởng khá nhanh là nhờ… suy thoái kinh tế.

Thành lập trung tâm hỗ trợ khách du lịch: Chưa có cơ chế xử phạt rõ ràng

Thành lập trung tâm hỗ trợ khách du lịch: Chưa có cơ chế xử phạt rõ ràng

ANTĐ - Cùng với việc các khu vực trọng điểm về du lịch đang gấp rút thành lập các Trung tâm hỗ trợ du khách, Tổng cục Du lịch đang tỏ rõ quyết tâm trong việc dẹp bỏ hành vi cướp giật, chèo kéo, đeo bám, chèn ép… du khách, những hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch ở Việt Nam.

Tín hiệu lạ thời khủng hoảng

Tín hiệu lạ thời khủng hoảng

ANTĐ - Bất chấp tình trạng ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu, ngành du lịch thế giới vẫn tăng trưởng tích cực, trở thành một tín hiệu lạ trong thời khủng hoảng.

"Hồn Việt" đến với khán giả Thủ đô

"Hồn Việt" đến với khán giả Thủ đô

ANTĐ -"Hồn Việt", chương trình nghệ thuật từng biểu diễn thành công tại TP.HCM sẽ ra mắt khán giả Thủ đô vào ngày 1-7 và biểu diễn định kỳ vào 20 giờ thứ hai hàng tuần tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Hướng dẫn viên du lịch miễn phí

Hướng dẫn viên du lịch miễn phí

ANTĐ - Từ niềm đam mê yêu thích học tiếng Anh, 10 bạn trẻ yêu Hà Nội đã thành lập một câu lạc bộ chuyên dẫn khách du lịch đi tour vào năm 2006. Lấy tên là Hanoi Friends từ những ngày đầu thành lập, đến nay sau gần 7 năm hoạt động và được đổi tên là Hanoikids, đây đã trở thành điểm đến của nhiều tình nguyện viên. 
Ngăn chặn từ những việc nhỏ

Ngăn chặn từ những việc nhỏ

ANTĐ - Trước thông tin các cơ quan chức năng đang nghiên cứu gắn chíp nhận dạng cho các loại xe taxi được cấp phép, qua đó ngăn chặn nạn taxi dù tại các sân bay, chị Nguyễn Thị Vân Anh (23 tuổi, ở Yên Phụ, quận Tây Hồ) chia sẻ: “Việc làm này giúp du khách cũng như người dân tránh đi taxi chất lượng kém với giá cắt cổ”.
Đừng lóa mắt vì mối lợi

Đừng lóa mắt vì mối lợi

ANTĐ - Mỗi du khách nước ngoài đến Hà Nội khi ra về đều có một ấn tượng riêng. Bên cạnh hình ảnh một Hà Nội cổ kính, thanh bình, sôi động, đầy sức sống thì cũng có những hình ảnh không đẹp, nhất là tình trạng taxi “lừa”, chặt chém khách xảy ra thời gian gần đây. Phóng viên Báo ANTĐ đã có dịp trò chuyện ông Brian Chappell - một du khách người Mỹ về vấn đề này.