Mở rộng đối tượng miễn thị thực, thêm lực hút khách du lịch

Mở rộng đối tượng miễn thị thực, thêm lực hút khách du lịch

ANTĐ - Miễn thị thực nhập cảnh (visa) không phải là chìa khóa quyết định sự phát triển của ngành du lịch nhưng đây  là yếu tố quan trọng tác động đến lựa chọn của du khách quốc tế khi đặt chân đến bất cứ quốc gia nào. Bởi vậy, việc Chính phủ quyết định miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu hôm  18-6 được xem là động thái tích cực mở ra triển vọng mới cho ngành du lịch Việt Nam.   
Du khách gặp rắc rối, hãy gọi đường dây nóng 0946791955

Du khách gặp rắc rối, hãy gọi đường dây nóng 0946791955

ANTĐ - Lâu nay, ngành du lịch vẫn nhức nhối nạn du khách bị “chặt chém”, đeo bám khi tham quan, mua sắm tại các điểm du lịch. Khi không thể trông chờ vào việc thay đổi nhận thức của người làm dịch vụ du lịch trong một sớm một chiều, thì công tác tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ du khách khi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo cần phải được ưu tiên hàng đầu. 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ ra 6 điểm khiến du khách nước ngoài “sợ nhất”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ ra 6 điểm khiến du khách nước ngoài “sợ nhất”

ANTĐ - Ai cũng nói phong cảnh Việt Nam rất đẹp, con người hiếu khách, văn hóa đa dạng, hấp dẫn, nhưng du lịch của Việt Nam vẫn thua kém các nước nhiều. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để khắc phục? Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có những chia sẻ đầy tâm huyết khi trò chuyện với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 11-6.
Đánh giá về du khách quốc tế đến Việt Nam: Đừng vội lạc quan!

Đánh giá về du khách quốc tế đến Việt Nam: Đừng vội lạc quan!

ANTĐ - Khoảng 94% du khách chấm điểm “rất tốt” và “tốt”, đó là con số thống kê của Tổng cục Du lịch về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của du khách quốc tế tại Việt Nam. Có thể thấy, con số này là quá lạc quan nếu đánh giá về môi trường và chất lượng dịch vụ du lịch còn nhiều bất cập ở Việt Nam. 
Du lịch nội địa lại phơi bày điểm yếu

Du lịch nội địa lại phơi bày điểm yếu

ANTĐ -Những ngày nghỉ lễ dài đáng lẽ là cơ hội vàng để “kích” du lịch nội địa phát triển, song lại làm lộ ra những điểm yếu của ngành công nghiệp không khói: Chưa khai thác hết nguồn cung để xảy ra tình trạng mất cân bằng lớn; làm ăn kiểu chụp giật, thời vụ, thiếu tính toán lâu dài.
Ảnh minh họa

Nhìn vào những tồn tại

ANTĐ - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, du lịch Việt Nam đang đối mặt nguy cơ khách quốc tế sụt giảm mạnh. 
Nhiều du khách vẫn giữ thói quen hứng lộc

Nhiều du khách vẫn giữ thói quen hứng lộc

ANTĐ - Trái với những hình ảnh tốt đẹp về công tác đảm bảo ANTT thì thái độ ứng xử của chính các du khách với di tích, danh thắng vẫn tiếp tục khiến các đơn vị quản lý và tổ chức lễ hội chùa Hương đau đầu. 

Bờ Hồ ngập rác đầu Xuân

Bờ Hồ ngập rác đầu Xuân

ANTĐ - Bước qua 3 ngày đầu năm mới vắng vẻ, Hà Nội dần đông vui nhộn nhịp hơn từ mồng 4 Tết, khi nhiều người từ các tỉnh thành sớm quay lại Thủ đô để chuẩn bị cho tuần làm việc sắp tới. Cũng bởi đông người, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm bỗng trở nên "xấu xí" khi phải "gánh" một lượng rác thải khổng lồ, gây ảnh hưởng nặng nề tới mỹ quan.
Phong vị Tết ở chợ phiên phố cổ

Phong vị Tết ở chợ phiên phố cổ

ANTĐ -Dù cho đào hoa bung nở khắp phố phường, mọi ngả đường của Hà Nội, đâu cũng có cảnh tất bật người bán kẻ mua, song cái nhịp chợ phiên giữa phố cổ vẫn là phong vị đặc biệt không thể thiếu với Tết cổ truyền ở Hà Nội.
ASEAN thúc đẩy “công nghiệp không khói”

ASEAN thúc đẩy “công nghiệp không khói”

ANTĐ - ASEAN đang phấn đấu trở thành một điểm đến chất lượng với những sản phẩm du lịch độc đáo và đa dạng cho du khách quốc tế để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam

ANTĐ - Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng tàu biển sẽ chỉ dán thị thực rời và lệ phí ở mức 5USD nhằm đảm bảo an ninh, ngoại giao, tránh ùn tắc, khó khăn tại các điểm đưa đón... Nội dung trên là một trong những chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về đón khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam.

Thế giới biến động, du lịch gặp khó

Thế giới biến động, du lịch gặp khó

ANTĐ - Làm thế nào để tháo gỡ những thách thức trong việc sụt giảm khách du lịch Nga đến Việt Nam thời gian gần đây cũng như giải quyết vấn đề thị thực và hàng không...  là những vấn đề đặt ra đối với Tổng cục Du lịch trong năm 2015. 

Đón du khách quốc tế thứ 3 triệu đến Hà Nội

Đón du khách quốc tế thứ 3 triệu đến Hà Nội

ANTĐ - Đóng góp vào thành công chung của du lịch Việt Nam năm 2014, chiều 30-12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải thuởng Du lịch Hà Nội 2014 và đón du khách quốc tế thứ 3 triệu đến Thủ đô.
Vinh danh 47 hãng lữ hành quốc tế gửi khách đến Việt Nam

Vinh danh 47 hãng lữ hành quốc tế gửi khách đến Việt Nam

ANTĐ - Lễ Tôn vinh các hãng lữ hành quốc tế quốc tế gửi khách đến Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Khách sạn Marriott, Hà Nội tối ngày 28-11 với sự góp mặt của đại diện 47 hãng lữ hành quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Thương hiệu chưa đủ “níu chân” du khách

Thương hiệu chưa đủ “níu chân” du khách

ANTĐ - “Chỉ 6% khách quốc tế quay lại Việt Nam”, đó là con số bất ngờ mà Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội - một dự án do Liên minh châu Âu tài trợ đã đưa ra sau khi khảo sát tại Việt Nam. Mặc dù, tổ chức này đã đính chính thông tin, nhưng thêm một lần chúng ta nhìn lại những vấn đề “chưa bao giờ cũ” của du lịch Việt Nam. 

Mê mẩn với thác đẹp Tây Nguyên

Mê mẩn với thác đẹp Tây Nguyên

ANTĐ - Không chỉ cuốn hút du khách bởi những nóc nhà rông, nhà dài, cồng chiêng quanh ngọn lửa, xứ sở Tây Nguyên huyền bí, còn làm người ta chết mê chết mệt với liên hoàn tuyệt thác khắp các buôn làng ẩn sâu trong rừng già. 
Hà Nội có sức hút không nhỏ với du khách nước ngoài

Hà Nội có sức hút không nhỏ với du khách nước ngoài

ANTĐ - Cùng trong thời gian rất ngắn, trang web du lịch quốc tế  TripAdvisor đã đưa ra 2 bình chọn trái ngược nhau về Hà Nội. Đó là vị trí thứ 9/10 thành phố trên thế giới về nạn móc túi và vị trí thứ 2/25 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Ngay chiều tối qua  31-10, phóng viên Báo ANTĐ trao đổi cùng ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội về sự khó hiểu này.