Dụ gấp hạc giấy trong phòng ngủ, nam sinh lớp 11 hiếp dâm bé gái

ANTĐ -  Ngày 26-12, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Trọng (17 tuổi, TP.HCM) mức án 5 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
 
Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Trọng và bé P.T.V. (SN 2006) là hàng xóm nên V. thường đến nhà Trọng chơi. Khoảng 20h ngày 7-12-2011, Trọng đang ngồi xếp con hạc giấy tại phòng khách thì bé V. lại đến chơi.

Bị cáo đứng trước vành móng ngựa
Bị cáo đứng trước vành móng ngựa 
Lúc này, do ở nhà một mình nên Trọng nảy sinh tà ý muốn thực hiện hành vi giao cấu với V. Thực hiện ý định trên, Trọng dụ V. vào phòng ngủ của mình chơi thì cậu ta sẽ cho V. những con hạc giấy. Nghe vậy, V. đồng ý theo Trọng vào phòng. Tại đây, bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với V. cho đến khi thỏa cơn dục vọng.
Thấy con gái về nhà trong tình trạng xộc xệch, quần bị ướt, cha mẹ V. gạn hỏi mới hay biết toàn bộ sự việc rồi làm đơn tố cáo Trọng đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Huỳnh Văn Trọng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.