TP.HCM

Dụ gái bán dâm đến khách sạn để cướp tài sản

ANTD.VN - Nghi can Anh thuê phòng khách sạn rồi gọi điện cho gái bán dâm đến. Cô gái vừa vào phòng, Anh dùng hung khí khống chế, trói chân tay cô gài này rồi cướp sạch tài sản.

Công an quận 3 cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Trần Nhật Anh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, 14h30 chiều 27/10 Anh tìm đến thuê phòng tại khách sạn A ở đường Hai Bà Trưng, phường 6 quận 3. Thông qua mạng xã hội, Anh có số điện thoại chị Liên (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An), là gái bán dâm, đến phòng để vui vẻ.

Khi chị Liên vừa bước vào phòng, Anh bất ngờ dùng hung khí rồi dùng dây trói chặt chân tay, bịt miệng chị này lại. Anh lục túi xách của chị Liên lấy đi 2 ĐTDĐ và 5,7 triệu đồng rồi rời phòng, xuống lấy xe tẩu thoát.

Đối tượng Anh vừa bỏ đi, chị Liên vùng vẫy, tự giải thoát được, chạy theo tri hô, kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu la, nhân viên khách sạn và một số người đi đường đã khống chế, bắt giữ khi đối tượng đang chuẩn bị lấy xe tẩu thoát khỏi khách sạn.

Bước đầu Anh thừa nhận hành vi phạm tội như nói trên. Nghi can này còn khai báo, vì túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa 27-10 Anh từ Bình Dương lên TP.HCM thuê phòng khách sạn và thực hiện kế hoạch.