Dự báo thời tiết: Biển Đông dồn dập đón bão, Bắc bộ nắng nóng diện rộng kéo dài

ANTD.VN - Hôm nay, 18/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và trung du và đồng bằng Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.    

Hôm nay, 18/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.  

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Hai cơn bão nối đuôi nhau xuất hiện trên Biển Đông

Dự báo, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Hôm nay, chỉ số tia UV cực trị ở các TP Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.    

Trong một diễn biến khác, trên Biển Đông vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Vào sáng sớm nay, 18/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng hơn 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bão sau đó được dự báo đi vào vùng biển Phúc Kiến (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; biển động mạnh.

Trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ trong 2-3 ngày tới có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Còn về bão Danas, vào sáng sớm nay, bão vẫn ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong ngày hôm nay, bão Danas di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.