Dự án xây dựng kính thiên văn lớn nhất thế giới được cấp phép

ANTD.VN - Tòa án tối cao tại bang Hawaii, Mỹ đồng ý cấp phép xây dựng kính thiên văn lớn nhất thế giới trên đỉnh núi ở Big Island thuộc bang này. Quyết định này ngược với phán quyết của tòa cách đây 3 năm.

Kính thiên văn cao 56m, gương chính có đường kính 30m

Theo tòa, nhiều năm qua ngành thiên văn học và người dân bản xứ Hawaii cùng sử dụng ngọn núi này, và dự án sẽ không hạn chế hoạt động này.

Dự kiến, kính thiên văn cao 56m, gương chính có đường kính 30m.

Theo các nhà khoa học, bằng việc giúp khám phá các vì sao hỗ trợ sự sống bên ngoài hệ mặt trời hay các hiện tượng trên bầu trời mang manh mối về sự hình thành của vũ trụ, kính thiên văn này có thể tạo nên cuộc cách mạng đối với những hiểu biết hiện nay về vũ trụ.

Tham gia dự án này có các trường đại học và các cơ quan quan sát thiên văn 5 nước, trong đó có Mỹ và Nhật Bản.