ĐT Việt Nam khởi động chiến dịch "săn vàng" AFF Cup 2014

ANTĐ - 26 tuyển thủ đã được HLV Toshiya Miura lên danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2014 - giải đấu chúng ta đặt mục tiêu giành HCV.

Sau hơn 3 tháng tích cực theo dõi các giải đấu, cộng thêm sự cố vấn của Phòng các ĐTQG, Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng ĐT Việt Nam - Toshiya Miura đã tìm ra được 26 tuyển thủ cho chiến dịch AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

So với lần tập trung trước đá giao hữu với tuyển Myanmar hôm 2-7, bản danh sách lần này không có nhiều thay đổi. Tính về quân số, đội vô địch V-League 2014 - Bình Dương, áp đảo với 6 cái tên gồm Đình Luật, Tấn Tài, Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Anh Đức. Tất cả đều đã nhiều lần "ăn cơm tuyển".

Tấn Tài (phải) và Anh Đức là 2 trong số 6 cầu thủ Bình Dương được lên tuyển lần này

Ngoài các cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Minh Châu, Thành Lương, Công Vinh, Văn Quyết, Vũ Phong, Thành Lương... HLV Miura còn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như: Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Hoàng Minh Tâm.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 22-8 tới tại Hà Nội, cùng thời điểm với đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 17. Chính vì vậy, HLV Miura sẽ phải quán xuyến cùng lúc cả 2 đội. Nếu như ở tuyển Olympic, HLV người Nhật đã tìm được ê-kip trợ lý thì ở ĐT Việt Nam, hiện vẫn còn chờ việc mời trợ lý người Nhật Bản.

Công Vinh tiến tới lần thứ 5 liên tiếp được dự AFF Cup 2014

Ở đợt tập trung kéo dài từ 26-9 đến 15-10 này, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế, một trận vào ngày 1-9 trên sân Mỹ Đình gặp CHDCND Triều Tiên, trận còn lại vào ngày 6-9 tại nước ngoài. Cùng với đó là chuyến tập huấn Nhật Bản, dự kiến có khoảng 2-3 "quân xanh" chất lượng do LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu.

Sau chuyến tập huấn, ĐT Việt Nam sẽ về nước để tham dự Cúp TP.HCM từ ngày 31-10 đến 4-11. Kế đó là 2 trận giao hữu quốc tế nữa, trước khi đội tuyển chính thức bước vào các trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2014 với các đối thủ như Philippines, Indonesia và đội nhì vòng loại (chưa xác định).

Mục tiêu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014 không ngoài chức vô địch.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam 

Thủ môn (3): Nguyễn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Trần Nguyên Mạnh (SLNA)

Hậu vệ (9): Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T), Lê Phước Tứ (B.Bình Dương), Quế Ngọc Hải (SLNA), Trần Đình Hoàng (SLNA), Trương Đình Luật (B.Bình Dương), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Bùi Văn Long (HAGL)

Tiền vệ (11): Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Hoàng Minh Tâm (SHB Đà Nẵng), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nguyễn Vũ Phong (SHB Đà Nẵng), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam)

Tiền đạo (3): Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai).