ĐT Việt Nam đấu Dortmund, Thái Lan 'đá kín' trước thềm AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai ứng viên vô địch là Việt Nam và Thái Lan đều lên kế hoạch giao hữu nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật cho chiến dịch AFF Cup vào cuối năm.

Truyền thông Thái Lan mới đây tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lên kế hoạch mời hai đội bóng Trung Đông sang giao hữu với đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian FIFA Days từ 13-11 tới 18-12.

"Khách mời chưa được tiết lộ, song trận giao hữu sẽ đá kín", SMM Sport cho hay.

Đội tuyển Thái Lan gây thất vọng khi thua Malaysia và xếp hạng 3/4 tại King's Cup 2022 trên sân nhà

Đội tuyển Thái Lan gây thất vọng khi thua Malaysia và xếp hạng 3/4 tại King's Cup 2022 trên sân nhà

Kế hoạch trên của FAT nhằm giúp thầy trò HLV Polking có sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2022, nơi họ nhận nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch trước sự cạnh tranh của các ứng viên nặng ký như Việt Nam, Indonesia, Malaysia...

Việc tổ chức đá kín (thay vì mở bán vé để tăng nguồn thu) cho thấy Thái Lan muốn "giấu bài" và cũng để giúp thầy trò Polking tránh sự soi xét, áp lực từ dư luận sau thất bại King's Cup vừa qua.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có lịch giao hữu với CLB Borussia Dortmund (Đức) ngày 30-11 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trận đấu mở bán vé đón khán giả vào sân thưởng thức, cổ vũ.

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt dưới thời HLV Park Hang-seo. Bản thân chiến lược gia Hàn Quốc cũng khẳng định quyết tâm "đòi" lại cúp vàng từ tay Thái Lan, trước khi chính thức chia tay bóng đá Việt Nam.

Theo bốc thăm, Việt Nam nằm bảng B cùng Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào. Trong khi bảng A có Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Brunei/Timor Leste.