Vòng loại World Cup 2022

ĐT Việt Nam chia điểm với Thái Lan trên sân khách

ANTD.VN - ĐT Việt Nam giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan trên sân Thammasat, ở trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tối 5-9-2019.

HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi tạo ra một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam so với các trận đấu ở King's Cup 2019. Theo đó, tiền đạo Tiến Linh được xếp đá chính ở vị trí cao nhất hàng công thay cho Anh Đức, còn Hồng Duy được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái thay cho Văn Hậu chưa hoàn toàn bình phục.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam khi chạm trán Thái Lan trên sân Thammasat (Ảnh: Ngọc Luân)

Các vị trí còn lại của đội khách là thủ môn Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, cầu thủ chạy cánh phải Trọng Hoàng, các tiền vệ Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Quang Hải.

Trong khi ĐTVN chơi với 1 tiền đạo cắm rõ rệt là Tiến Linh, thì Thái Lan lại không sử dụng một trung phong đích thực nào. Tiền đạo duy nhất Supachai được cất trên ghế dự bị, đây là cách vận hành không lạ của HLV Akira Nishino.

Tiến Linh (phải) đá từ đầu nhưng không hiệu quả (Ảnh: Ngọc Luân)

Với tư thế chủ nhà, Thái Lan chủ động cầm bóng và tạo sức ép lên đội khách ngay từ thời điểm nhập cuộc. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội có cơ hội trước, khi ngay giây thứ 18, Hồng Duy chuyền bóng để Văn Toàn thoát xuống trống trải trước khi dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. 

Sơ đồ "tiền đạo ảo" giúp đội chủ nhà tỏ ra khá biến hóa trong các đợt lên bóng, nhất là từ cánh trái của Theerathon. Ở phía trong, Chanathip hoặc Thitiphan khi cần sẽ dâng cao đóng vai trò tiền đạo, có nhiệm vụ kết thúc các đợt lên bóng của đội chủ sân Thammasat.

Tình huống làm thót tim CĐV Việt Nam của Thitiphan

Không ai khác chính Thitiphan là người tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất của Thái Lan trong hiệp 1, với cú đánh đầu cắt mặt ở phút 20. Dù Văn Lâm không thể kiểm soát được tình huống nhưng rất may bóng không đi vào khung thành.

Nhìn chung trong 45 phút đầu tiên, Thái Lan là đội bóng chiếm thế chủ động hơn nhưng hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn chơi ổn định, không để nhiều khoảng trống cho đội chủ nhà khai thác.

Chanathip (trái) bị vô hiệu hóa bởi hàng thủ ĐTVN

Bước vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân thay Tiến Linh, người chơi khá mờ nhạt ở hiệp 1. Tuy nhiên, tiền đạo của Sint-Truidense không mang lại được tình huống đột biến nào cho đội khách. 

Trong khi đó, Thái Lan là đội chủ động, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành Đặng Văn Lâm. Chỉ có điều, đội chủ nhà thiếu sự sắc sảo để cụ thể hóa những pha bóng đó.

Công Phượng (trái) vào sân nhưng không thể mang về bàn thắng cho ĐTVN

Phút 78, Văn Toàn có cơ hội cực tốt để mở tỉ số cho ĐTVN, khi đối mặt với thủ môn đội chủ nhà sau đường chuyền dài của Công Phượng. Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL lại thiếu sức rướn trong khoảnh khắc cuối cùng để tạo nên bàn thắng.

Trong những phút còn lại, Thái Lan không dám đẩy quá cao đội hình tìm kiếm bàn thắng vì sợ đòn phản công của Việt Nam. Những cơ hội của họ hầu hết chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, đặc biệt là tình huống ở phút 90+4 của Supachok, nhưng không thành công.

0-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với trận hòa này, cả ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đều có 1 điểm đầu tiên trên hành trình vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đây là kết quả có thể chấp nhận được với HLV Park Hang-seo và các học trò.

Ở lượt trận thứ hai của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ được trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp ĐT Malaysia, vào ngày 10-10-2019.