ĐT nữ Việt Nam tiếp đón ĐKVĐ châu Á bằng... đội hình dự bị

ANTĐ - Do muốn giữ đội hình mạnh nhất cho trận play-off nên BHL tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chỉ tung đội hình dự bị vào sân trong cuộc tiếp đón ĐKVĐ nữ châu Á - Australia.

19h15 tối nay 18-5, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng A gặp ĐKVĐ giải Australia.

Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, cơ hội để chủ nhà có được chiến thắng gần như không có. Mục tiêu giành vị trí thứ 3 bảng A của chúng ta 99% đã đạt được sau trận thắng Jordan, nên điều quan trọng nhất lúc này với đội là giữ được đội hình mạnh nhất, chuẩn bị cho trận play-off tranh tấm vé cuối dự Wolrd Cup 2015.

Ở trận đấu trước gặp Nhật Bản, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu quả cảm. Tuy nhiên sự quyết liệt không cần thiết trong trận đấu gần như không có cơ hội chiến thắng đó rất dễ dẫn đến chấn thương, tổn thất không đáng có. Đó là điều mà BHL đội tuyển rút kinh nghiệm và không muốn lặp lại ở trận đấu tối nay.

Hầu hết các trụ cột tuyển nữ Việt Nam sẽ được "cất để dành" cho trận play-off

Tại buổi tập trước trận, các cầu thủ dự bị được HLV trưởng Trần Vân Phát rất chú tâm. Nhiều khả năng, đây sẽ là những người được ra sân tiếp ĐKVĐ Australia vào tối nay.

"Trận này, chúng tôi không gặp áp lực. Khả năng cao là những bạn mặc áo vàng (số cầu thủ dự bị xuất hiện ở buổi tập ngày 17-5) sẽ thi đấu chính thức. Đây là cơ hội hiếm hoi và họ phải nắm lấy để khẳng định mình. Dù ai ra sân tối nay thì đều phải thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất", HLV Trần Vân Phát nói.

Thời điểm này, hai đội Nhật Bản và Australia gần như chắc chắn giành 2 tấm vé bán kết bảng A, đồng nghĩa giành quyền dự World Cup 2014. Ở bảng B, 2 cái tên đã được ấn định là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Một diễn biến ở bảng B được tuyển nữ Việt Nam đặc biệt quan tâm ở trận Thái Lan gặp Myanmar lúc 19h15 tối mai 19-5. Bởi đội thắng sẽ là đối thủ của chúng ta ở trận play-off ngày 21-5 tới. Ở trận đấu quyết định tấm vé thứ 5 dự World Cup này, so với đối thủ, Việt Nam có lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày.

Hy vọng tính toán của BHL sẽ phát huy hiệu quả và tuyển nữ Việt Nam sẽ nắm bắt cơ hội ngàn năm có một để có vé tới World Cup Canada 2015.