ĐT Indonesia nhận lệnh cầm hoà Argentina

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Indonesia (hạng149 thế giới) được giao chỉ tiêu thắng Palestine (hạng 93) và hoà Argentina (số 1 thế giới) ở sự kiện giao hữu tháng 6, hòng cải thiện thứ hạng FIFA.

Tờ Bola cho hay, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đặt mục tiêu cao cho đội tuyển quốc gia Indonesia ở loạt trận giao hữu FIFA Days sắp tới, lần lượt gặp Palestine (ngày 14-6) và Argentina (ngày 19-6).

"Hy vọng rằng đội tuyển quốc gia Indonesia có thể đánh bại Palestine trong trận đầu tiên. Còn gặp Argentina, chúng tôi hy vọng sẽ hòa. Điều này sẽ giúp đội tuyển Indonesia tích luỹ thêm nhiều điểm số trên bảng xếp hạng FIFA", Bola dẫn lời ông Arya Sinulingga - thành viên Ủy ban điều hành PSSI.

PSSI đặt mục tiêu đội nhà thắng Palentine và hoà Argentina

PSSI đặt mục tiêu đội nhà thắng Palentine và hoà Argentina

Một trong những mục tiêu lớn mà PSSI mà đứng đầu là Chủ tich - tỉ phú Erick Thohir đặt ra là giúp đội tuyển quốc gia cải thiện thứ hạng FIFA. Đó là lý do PSSI liên tục mời các đội trong top 100 sang giao hữu.

Tháng 9-2022, Indonesia từng giành 2 chiến thắng liên tiếp với tỉ số 21 và 3-2 trước đội hạng 84 thế giới là Curacao. Kết quả này sau đó giúp họ cải thiện vị trí từ 155 lên hạng 149 thế giới (hiện tại).

Ở góc nhìn chuyên môn, mục tiêu thắng Palestine xếp hơn 56 bậc FIFA (93 so với 149 của Indonesia) và đặc biệt là cầm hoà đội số 1 thế giới, đương kim vô địch World Cup - Argentina gần như là không tưởng nếu đối phương chơi với đúng năng lực vốn có.

Song điều đó cho thấy tham vọng lớn của bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-yong có thành tích thắng 5, hoà 1, thua 3 trong 9 lần đối đầu các đội Nam Mỹ

HLV Shin Tae-yong có thành tích thắng 5, hoà 1, thua 3 trong 9 lần đối đầu các đội Nam Mỹ

Để tiếp thêm lạc quan cho người hâm mộ đội tuyển, tờ Bola đưa ra dẫn chứng rằng trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Shin Tae-yong có kết quả rất tốt trước các đội bóng Nam Mỹ.

"Argentina đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, rõ ràng là đối thủ khó chơi. Song đội tuyển Indonesia không cần lo lắng, bởi trong 9 lần đối đầu các đội bóng Nam Mỹ trước đó, HLV Shin thắng tới 5, hoà 1 và thua 3", Bola chỉ ra.

Tờ báo nêu thống kê 9 cuộc đối đầu (bao gồm cả chính thức lẫn giao hữu), trong đó có 2 trận thắng khi ông Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển Indonesia (thắng Curacao 2 lượt trận giao hữu), 2 trận thắng khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc (thắng Colombia 2-1, thắng Venezuela 3-1), 1 trận thắng cùng U20 Hàn Quốc (2-0 trước Uruguay), 1 trận hoà không bàn thắng khi đội tuyển Hàn Quốc gặp Bolivia, 3 trận thua lần lượt là U20 Hàn Quốc 0-2 U20 Ecuador, đội tuyển Hàn Quốc 0-1 Uruguay, U20 Indonesia 0-1 U20 Venezuela.

Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Palestine và Argentina sắp tới, HLV Shin Tae-yong đã triệu tập 26 cầu thủ mạnh nhất của đội tuyển Indonesia, tập luyện từ ngày 5-6 tới.