Đột tử sau khi uống cà phê chứa chất kích dục

ANTĐ - Trang Asiaone ngày 23-9 đưa tin, một người đàn ông Maylaysia (36 tuổi) vừa mất mạng chỉ sau 2 giờ uống cà phê có chứa chất kích thích tình dục.

Theo lời Ella (31 tuổi vợ nạn nhân), khi đọc được thông tin về loại cà phê này là một trong 17 thương hiệu cà phê đã bị Bộ Y tế Malaysia cấm mua bán, sử dụng, chị đã vội vã cảnh báo chồng về sự nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, người đàn ông này đã gạt phăng, bảo “cà phê chứ có gì mà nguy hiểm đến vậy”. Đêm ngày 21-9, người chồng đã bắt vợ đi pha cà phê, sau đó uống một mình. Đến khoảng 4h sáng, người chồng than phiền đau đầu, khó thở, đau ngực, rồi nôn nhiều lần và bắt đầu đổ mồ hôi. Ella gọi xe cứu thương nhưng chồng chị đã ngừng thở chỉ 2 tiếng sau khi uống loại cà phê này.

Kết quả điều tra cho thấy, loại cà phê mà nạn nhân uống trong đó có chứa sildenafil và tadanafil, là thành phần của thuốc sử dụng cho rối loạn chức năng cương dương. Sildenafil là hoạt chất trong Viagra, trong khi tadanafil cũng thuốc chữa chứng liệt dương. Trước đó, trong một cuộc kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh của công ty phân phối một loại cà phê đặc biệt ở đường Gombak, thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), đoàn kiểm tra của Cục quản lý Dược đã thu giữ 3.000 gói cà phê và đưa mẫu đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, các mẫu cà phê này đều có chứa homolildenafil, một dạng của sildelafil, loại thuốc được cho là tuồn lậu từ nước ngoài vào Malaysia. Được biết, loại cà phê được quảng cáo có khả năng giúp cho các đấng mày râu cảm thấy tràn đầy nam tính này được bán với giá 200 ringgit (58 USD/ hộp 10) gói kèm theo lời quảng cáo sản phẩm được làm từ những chiết xuất thảo mộc và mật ong, nhưng lại không đề cập gì tới việc trộn lẫn các dược chất phải dùng theo đơn của bác sỹ trong đó.

Cục quản lý Dược Maylaysia đã khuyến cáo người dân phải thận trọng đối với các sản phẩm như loại cà phê này khi mà chúng được bán với giá đắt hơn loại cà phê thông thường. Những người sử dụng sildelafil không đúng theo chỉ định của bác sỹ thường bị nguy hiểm tới tính mạng vì đã từng có một số trường hợp đột tử. Đặc biệt, những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch và cholesterol cao cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng loại dược chất này. Ngoài ra, nó còn gây ra một số tác dụng phụ khác như đau đầu, đau dạ dày, nóng mặt và mắt mờ.

Hiện nay, trên thị trường đang nổi lên những sản phẩm được ví như “thần dược phòng the” thể hiện bản lĩnh đàn ông, sự ngọt ngào của phụ nữ. Riêng sự xuất hiện của những loại cà phê kích dục “ông uống bà khen” không rõ nguồn gốc, nhãn mác, phê duyệt của các cơ quan chức năng, thậm chí có cả những sản phẩm rởm, chứa nhiều độc tố, gây nguy hiểm chết người. Điển hình, Cơ quan quản lý thực - dược phẩm Mỹ (FDA) đã phải cảnh báo một loại thuốc kích dục có tên là cà phê vạn năng (Magic power coffee) được quảng cáo là chữa bệnh bất lực của cánh mày râu, nhưng trên đó không ghi thành phần. Khi kiểm chứng FDA phát hiện thấy hóa chất nguy hiểm có tên là hydroxythiohomosildenafil có thể gây chết người hoặc một loại dược phẩm có tên là Tongkat ali nhập từ Hungary có chứa những hóa chất rất độc, thủ phạm gây bệnh ung thư nguy hiểm.