- Dự án phim hợp tác Việt - Hàn "Sài Gòn Oppa" khởi quay vào đầu năm 2026
- MV "0 đồng" đặc biệt của ca sĩ Duyên Quỳnh
- Tiết lộ về ngôi nhà "made in Việt Nam" được dựng tại phim trường Hàn Quốc
![]() |
Đợt phim do Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuần phim diễn ra trên cả nước và từ nay đến hết ngày 15-8-2025 tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là hoạt động văn hóa - điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về lòng tự hào với truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các phim trình chiếu trong đợt phim bao gồm: phim truyện "Bà già đi bụi" (Công ty CP phim Truyện I), phim truyện "Ký ức Nam Xuân" (Công ty CP Phim Giải Phóng), phim tài liệu "Bay trên đôi cánh tự do", phim tài liệu "Người đồng hành đặc biệt" (Điện ảnh CAND) và một số bộ phim khác. Cũng trong khuôn khổ đợt phim còn các chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn phim truyện: "Đào, phở và piano", "Bà già đi bụi" và "Ký ức Nam Xuân" với nhân dân, lực lượng vũ trang và sinh viên tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
Cảnh trong phim "Ký ức Nam Xuân" |
Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh bày tỏ hy vọng, thông qua những bộ phim giàu cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng, đề tài gia đình, được trình chiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trên cả nước, khán giả sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó, gìn giữ tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Cũng theo đại diện Cục Điện ảnh, các chương trình giao lưu trong khuôn khổ đợt phim cũng là dịp để khẳng định vai trò tiên phong của nghệ thuật điện ảnh trong sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đội ngũ thanh niên, trí thức, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.
Tại buổi lễ khai mạc, các nghệ sĩ, nhà làm phim của ba đoàn làm phim "Bà già đi bụi", "Ký ức Nam Xuân", "Đào phở và piano" đã tham dự và giao lưu cùng khán giả.
![]() |
Cũng trong khuôn khổ đợt phim diễn ra tại Đắk Lắk, đoàn cán bộ, nghệ sĩ điện ảnh đã dâng hương tại Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến, số 5 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các chiến sĩ Nam tiến và đồng bào làng Lạc Giao đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chi đội Nam tiến là đơn vị giải phóng quân được thành lập đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội sau ngày Quốc khánh, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả Cách mạng và bổ sung lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau thời gian hành quân vất vả, Chi đội có mặt tại thị xã Buôn Ma Thuột và nghỉ chân tại ngay tại địa điểm này. Nhân dân Đắk Lắk đã vui mừng chào đón các chiến sĩ Nam tiến như con em ruột thịt của mình. Ngày 1-12-1945, trong khi nhân dân thị xã Buôn Ma Thuột vẫn sinh hoạt bình thường thì quân Pháp ập đến. Cuộc chiến đấu không được chuẩn bị trước của quân và dân Đắk Lắk đã diễn ra trên khắp mọi ngả đường, tuyến phố. Bằng mọi phương tiện, vũ khí có trong tay, quân và dân ta đã ngoan cường chặn địch, cố gắng làm chậm bước tiến của kẻ thù. Hơn 100 chiến sĩ Nam tiến đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng bào tử nạn.
![]() |
Địa điểm lưu niệm các chiến sỹ Nam tiến tại Buôn Ma Thuột là một minh chứng sống động và hùng hồn cho một thời kỳ đầy gian nan, tàn khốc nhưng vô cùng anh dũng, vẻ vang của nhân dân Đắk Lắk nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Là nơi để tưởng nhớ, tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Nam tiến, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, ngày 24-4-2015, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1350/QĐ-BVHTTDL xếp hạng “Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam tiến tại Buôn Ma Thuột” là di tích lịch sử quốc gia.