Pháo sáng được đốt trên sân Vinh
Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa SLNA và TĐCS Đồng Tháp tại vòng 16. Ức chế sau khi đội nhà không thể thắng trận trước “chiếc xe buýt 2 tầng” mang tên TĐCS Đồng Tháp, hàng trăm CĐV SLNA ở khán đài A đã ném đủ mọi thứ xuống khu vực kỹ thuật của đội khách. Trong khi đó, ở bên khán đài B, pháo sáng đã được đốt lên khiến BTC sân không kịp trở tay. Phải một lúc lâu sau, lực lượng an ninh mới có thể dập tắt được khi quả pháo đã cháy gần hết.
Đây không phải là lần đầu tiên tại mùa giải năm nay các CĐV SLNA đốt pháo sáng trên khán đài. Ở vòng 5 trên sân Bình Dương, các CĐV xứ Nghệ đã đốt pháo sáng ăn mừng sau khi cầu thủ cũ của SLNA Nguyễn Hoàng Helio đá hỏng quả phạt đền. Tiếp đến, vòng 11 trên sân Ninh Bình, pháo sáng lại được các CĐV xứ Nghệ thắp sáng đỏ rực một góc sân khi chứng kiến đội nhà vượt qua XM The Vissai NB với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, cả 2 lần này, CĐV SLNA đều thoát án ngoạn mục. Nếu ở lần đầu tiên họ được kết luận là có động cơ…lành mạnh và không gây hậu quả, thì ở lần thứ hai Ban kỷ luật VFF lại cho rằng chưa có đủ cơ sở để xử do CĐV đội khách chỉ ăn mừng bàn thắng bằng cách…đốt giấy trên khán đài.
Chỉ đến khi các CĐV quá khích xứ Nghệ đốt lửa làm loạn trên khán đài trong trận đấu bù vòng 13 khiến cảnh sát phải đưa cả xe cứu hỏa vào sân và sử dụng cả đến vòi rồng để giải tỏa, Ban kỷ luật VFF mới ra tay bằng án phạt cấm Hội CĐV SLNA tới sân Thống Nhất cho đến hết giải.
Ngoài án phạt dành cho BTC sân Vinh, Ban kỷ luật VFF cũng ra quyết định cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng đối với BTC sân Bình Dương và BTC sân Pleiku do đã để khán giả dùng lời lẽ thiếu văn hoá nhằm vào cầu thủ, BHL đội khách và đội ngũ trọng tài đang làm nhiệm vụ.
Ở giải Hạng nhất, HLV Hoàng Văn Phúc của CLB Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 02 trận kế tiếp do hành vi phản ứng trọng tài. Trong khi đó, với lỗi “ở lỳ” ngoài sân không chịu vào phòng thay đồ trong thời gian nghỉ giữa hiệp, đội Trẻ bóng đá Hà Nội của bầu Kiên nhận án phạt 5 triệu đồng.