Đột nhập bệnh viện trộm cắp điện thoại của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Ninh Bình cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trần Ngọc Văn (SN 1990, trú tại xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Trước đó, khoảng 0h ngày 21-6, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, Công an phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình bắt giữ Trần Ngọc Văn có hành vi trộm cắp 1 điện thoại di động trị giá khoảng 13 triệu đồng của chị H (SN 1995, ở tỉnh Hòa Bình), là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi.

Qua đấu tranh Trần Ngọc Văn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp 2 điện thoại di động của 2 người khác tại bệnh viện này. Cơ quan điều tra đã làm rõ 2 bị hại là anh H.K (ở phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) và anh N.P (ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư). Trị giá tài sản khoảng 14 triệu đồng.

Công an phường Nam Thành đã bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Ninh Bình xử lý theo quy định của pháp luật.