Đột kích hàng loạt tụ điểm tệ nạn của dân chơi Sài thành

ANTĐ -Công an TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý hai quán bar có hơn chục lỗi vi phạm và nữ tiếp viên bán dâm tại tiệm cắt tóc.

Thông tin từ Đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xử lý một số quán bar có nữ tiếp viên múa cột thoát y, tiệm cắt tóc trá hình trên đại bàn.

Lúc 2h rạng sáng 31/5, trinh sát Đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá – xã hội TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar số 35 đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3.

Hàng chục khách trong men rượu lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc tại đây. Công an thu giữ được 1 bịch chất màu trắng nghi là ma túy đá và 1 viên nén nghi là thuốc lắc trong người 5 đối tượng. Tổ công tác đã tạm giữ số người này để điều tra. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã xử lý hành chính với 5 lỗi vi phạm của quán bar trên.

Hai quán bar có hơn chục lỗi vi phạm bị xử lý


Trước đó, khoảng 0h15 cơ quan chức năng cũng đã đột kích quán bar 162 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Tổ công tác bắt quả tang các nữ tiếp viên ăn mặc khiêu gợi, múa thoát y cho hàng chục khách thưởng lãm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 13 lỗi vi phạm tại đây.

Gần đây, lúc 14h30 chiều 3/6, trinh sát đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc trên tiếp tục phối hợp cùng Công an quận Tân Phú kiểm tra hành chính tiệm cắt tóc Hà Tiên trên đường Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Ba đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại tiệm bị công an bắt quả tang. Chủ tiệm là bà Phan Nguyễn Khánh Vân (SN 1971, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cũng bị bắt giữ sau đó.

Tiệm cắt tóc Hà Tiên lúc công an ập vào kiểm tra, xử lý


Vân khai báo, mở tiệm hớt tóc trá hình trên từ tháng 1/2014. Nữ tiếp viên muốn nhận vào làm tại đây phải chấp nhận bán dâm ở tiệm. Giá mỗi lượt bán dâm do Vân quy định là 500 ngàn đồng. Trong đó Vân thu 300 ngàn đồng gọi là tiền phòng và công môi giới.

Các nữ tiếp viên chỉ được 200 ngàn đồng/lượt bán dâm. Tuy nhiên, để “giữ chân” tiếp viên, Vân cho các cô gái nhận 100 ngàn đồng, còn số tiền còn lại cuối tháng sẽ đưa hết. Tính trung bình mỗi ngày Vân thu lợi bất chính gần 10 triệu đồng, còn mỗi tiếp viên phải tiếp 2 – 3 lượt khách. Tổ công tác đã bàn giao “má mì” Phan Nguyễn Khánh Vân cho Công an quận Tân Phú xử lý.