Đột kích hàng loạt ổ tệ nạn

ANTĐ - Thông tin từ Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm - cờ bạc và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, cuối tuần qua đơn vị này đã tập kích hàng loạt tụ điểm tệ nạn, ăn chơi trên địa bàn thành phố.

Những kiều nữ bên trong nhà hàng Tia Sáng

Từ quán bar, nhà hàng biến tướng

Khoảng 0h45 đêm 19-3, lực lượng trinh sát hình sự phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào quán bar 35 đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra trong quán bar có hơn 80 khách. Trong số này có 9 khách không xuất trình được giấy tờ tùy thân, 12 khách nghi vấn có liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý… Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ 1 con dao bấm, 5 viên nén nghi là thuốc lắc, 3 bịch tinh thể màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp… Bước đầu cơ quan chức năng lập biên bản 8 lỗi vi phạm hành chính đối với quán bar như: hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, quảng cáo rượu có nồng độ cồn 15 độ trở lên... và thu giữ, niêm phong tang vật là 2 kiện rượu ngoại nhập lậu, 3 kiện dụng cụ hút shisha…

Trước đó vào lúc 21h30 đêm 18-3 cũng lực lượng phối hợp nói trên bất ngờ kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Tia Sáng (số 81 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Nhà hàng này từ lâu được biết đến là tụ điểm ăn chơi có tiếng, khi có hoạt động múa cột, vũ sexy… Tại đây, bước đầu cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ, niêm phong 6 kiện rượu ngoại không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra cơ quan chức năng còn lập biên bản 5 điểm vi phạm hành chính của cơ sở này như: kinh doanh hàng hoá nhập lậu, kinh doanh karaoke không phép, không khai báo sử dụng lao động….

Bên trong quán bar 35 đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3 lúc rạng sáng

Đến những ổ mại dâm, cờ bạc

Tiếp tục cao điểm trấn áp tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM, cuối tuần qua Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm – cờ bạc, mua bán người của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiếp tục xử lý nhiều điểm nhức nhối về tệ mại dâm và cờ bạc.

Đêm 20-3, trinh sát hình sự  kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn Dạ Lan (đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11). Tại đây cơ quan công an bắt quả tang tại 3 phòng có 3 cặp nam nữ hoạt động mua bán dâm. Công an tạm giữ 8 người trong đó có quản lý khách sạn và 1 người có vai trò môi giới là Phạm Thành Trung (SN 1982, trú quận 10) - hành nghề “xe ôm”. Được biết số gái mại dâm trên hoạt động ở các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Đào Duy Từ... (quận 10) với giá đi khách là 400 nghìn đồng/lần. Trung hành nghề “xe ôm” tại đây được các cô gái thuê chở đi khách với tiền công được trả là 100 nghìn đồng/lần. Đêm 20-3, Trung môi giới cho 3 cô gái đi khách với 3 người đàn ông ở khách sạn nói trên thì bị bắt giữ. 

Tang vật ở sòng bạc

Rạng sáng 21-3 cũng lực lượng trinh sát nói trên đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hồng Phát (đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11). Qua điều tra xác định, các cô gái bán dâm trong vụ này hoạt động trên đường Lý Thường Kiệt, với giá đi khách là 300 nghìn đồng/lần. Số đối tượng có liên quan đến 2 vụ nói trên được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Công an quận 11 xử lý theo thẩm quyền.

Lúc 23h45 đêm 21-3, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã bao vây, bắt giữ 1 ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tổ chức quy mô tại nhà số 278 đường Lý Thường Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ hình sự 24 đối tượng, thu giữ 63 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa dùng để xóc đĩa, 19 ĐTDĐ… Bước đầu công an xác định sòng bạc trên do Thái Thị Liên (tự Hai Liên, SN 1962, trú quận 1) tổ chức 1 tháng nay, luân phiên qua 2 địa điểm gồm: ngôi nhà trên và ngôi nhà khác ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Sòng bạc hoạt động từ 22h đêm đến 4 - 5h sáng hôm sau, thường quy tụ trên dưới 30 con bạc tham gia, mỗi ván mức ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng. Sau mỗi giờ Liên thu xâu 50 nghìn đồng/con bạc. Đêm 21-3 Liên thu được 650 nghìn đồng thì sòng bạc bị công an ập vào triệt phá.